Vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra tại Pakistan trong 2 ngày tới

15/04/2026 - 06:15

PNO - Tổng thống Donald Trump vừa tiết lộ khả năng Mỹ và Iran sẽ tái đàm phán tại Pakistan trong 2 ngày tới, đồng thời hy vọng vào tiến triển mới tại Trung Đông.

Những bức ảnh của các em nhỏ thiệt mạng trong vụ tấn công trường học ở thành phố Minab được trưng bày tại Quảng trường Tajrish ở Tehran, Iran - Ảnh: Fatemeh Bahrami/Anadolu
Những bức ảnh của các em nhỏ thiệt mạng trong vụ tấn công trường học ở thành phố Minab được trưng bày tại Quảng trường Tajrish ở Tehran, Iran - Ảnh: Fatemeh Bahrami/Anadolu

Kỳ vọng từ Islamabad

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran có khả năng diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngay trong những ngày tới.

Ông bày tỏ sự tin tưởng vào địa điểm này và dành lời khen ngợi cho Tổng tư lệnh quân đội Pakistan - Tướng Asim Munir - vì những nỗ lực điều phối hiệu quả. Dù trước đó Thụy Sĩ từng được xem xét như một lựa chọn thay thế, ông Trump dường như ưu tiên Pakistan hơn cho tiến trình đối thoại này.

Về nội dung đàm phán, nhà lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định quan điểm cứng rắn đối với chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông không ủng hộ đề xuất tạm dừng làm giàu uranium trong vòng 20 năm vì mục tiêu cao nhất của Mỹ là ngăn chặn hoàn toàn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc António Guterres cũng nhận định khả năng các bên quay lại bàn đàm phán là rất cao trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào tuần tới. Theo ông, đây là một vấn đề phức tạp và lâu dài nên cần sự kiên trì trong đối thoại thay vì kỳ vọng kết quả ngay lập tức.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA hôm 14/4 cũng dẫn lời một nghị sĩ Iran, tiết lộ Tehran sẽ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ bất chấp việc cho rằng Washington "không đáng tin cậy".

Các nhân viên y tế từ đội cứu thương Nabatieh Medics tìm kiếm người sống sót trong một tòa nhà sau cuộc không kích của Israel ở thành phố Nabatieh, Lebanon - Ảnh: Chris McGrath/Getty Images
Các nhân viên y tế tìm kiếm người sống sót trong một tòa nhà sau cuộc không kích của Israel ở thành phố Nabatieh, Lebanon - Ảnh: Chris McGrath/Getty Images

Những bước đi đầu tiên cho quan hệ Lebanon - Israel

Song song với các diễn biến tại Pakistan, vòng đàm phán sơ bộ giữa Lebanon và Israel cũng vừa kết thúc tại Washington (Mỹ).

Đây là lần đầu tiên đại sứ của 2 quốc gia có sự tiếp xúc trực tiếp dưới sự giám sát của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Giới quan sát gọi đây là giai đoạn chuẩn bị cho một lộ trình ngoại giao dài hơi và nhiều thách thức.

Mỹ đang nỗ lực tách biệt các cuộc thảo luận này khỏi khuôn khổ đàm phán với Iran để đảm bảo tính độc lập và tránh việc Lebanon trở thành quân bài mặc cả trên bàn cờ chính trị khu vực.

Tuy nhiên, dư luận vẫn tồn tại những luồng ý kiến trái chiều về triển vọng của tiến trình này. Một số chuyên gia coi đây là tia hy vọng cho người dân Lebanon sau nhiều thập kỷ xung đột, giúp quốc gia này khẳng định chủ quyền ngoại giao và chấm dứt tình trạng bị cuốn vào các cuộc chiến của bên thứ ba.

Ngược lại, một số cố vấn chính trị cảnh báo rằng Israel có thể đang áp dụng phương tiếp cận cứng rắn nhằm áp đặt các điều khoản bất lợi lên chính phủ Lebanon.

Mục tiêu cốt lõi mà Lebanon hướng tới là một thỏa thuận an ninh bền vững và một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài cho khu vực biên giới.

Linh La (theo Al Jazeera, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI