IMF cảnh báo suy thoái kinh tế toàn cầu nếu leo thang chiến tranh

15/04/2026 - 07:01

PNO - Dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và toàn cầu giảm, Anh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong nhóm G7.

Một thành viên lực lượng an ninh Iran giám sát giao thông đi qua tấm biển có dòng chữ Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa tại quảng trường Enghelab ở Tehran, Iran - Ảnh: EPA
Một thành viên lực lượng an ninh Iran giám sát giao thông đi qua tấm biển có dòng chữ "Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa" tại quảng trường Enghelab ở Tehran, Iran - Ảnh: EPA

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo việc cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran leo thang có thể gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Thiệt hại kinh tế từ cuộc xung đột ở Trung Đông đang ngày càng gia tăng, đồng thời IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng năm 2026, dựa trên tác động của cuộc chiến cho đến nay.

Trong bản cập nhật nửa năm, IMF cho biết dự báo Anh phải chịu mức giảm tăng trưởng mạnh nhất và tỉ lệ lạm phát cao nhất trong nhóm G7 năm 2026. Ngay cả khi tác động từ chi phí năng lượng tăng vọt có thể được kiểm soát vào giữa năm 2026.

Trong bối cảnh các quốc gia trên toàn thế giới đang phải đối mặt với tăng trưởng chậm hơn và lạm phát cao hơn, IMF cho biết các nước nhập khẩu năng lượng ròng và các nước đang phát triển sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngoài ra, IMF cũng nhấn mạnh những tác động tiêu cực đến các hộ gia đình Mỹ khi ông Trump đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn về mục tiêu của Washington ở Trung Đông, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ năm 2026 xuống 0,1%, còn 2,3%.

Dự báo, mức tăng trưởng của Anh giảm 0,5% xuống còn 0,8% trong năm nay, lạm phát sẽ tăng lên gần 4% - gấp đôi mục tiêu 2% của chính phủ nước này vì nền kinh tế Anh đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tăng vọt.

IMF cũng chỉ ra với kịch bản nghiêm trọng khi cuộc chiến kéo dài và khốc liệt khiến giá dầu duy trì ở mức trên 110 USD/thùng, đến năm 2027, tăng trưởng toàn cầu sẽ sụp đổ, xuống khoảng 2% trong năm nay, ngưỡng được nhiều người coi là tương đương với một cuộc suy thoái toàn cầu. IMF ước tính tăng trưởng toàn cầu chỉ giảm xuống dưới mức này 4 lần kể từ năm 1980, gần đây nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2020 và sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào các hộ gia đình, khi lạm phát cũng sẽ vượt quá 6% buộc các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới phải tăng lãi suất để ngăn chặn cú sốc khiến giá cả tiêu dùng tăng mạnh.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI