Úc có lãnh đạo quân đội là nữ tướng

13/04/2026 - 15:58

PNO - Lần đầu tiên trong lịch sử 125 năm, Úc bổ nhiệm một phụ nữ đứng đầu lục quân. Quyết định mang tính bước ngoặt này được xem là tín hiệu thúc đẩy bình đẳng giới trong quân đội.

Phó Thủ tướng Richard Marles, Thủ tướng Anthony Albanese và Tư lệnh Lục quân mới được bổ nhiệm, Trung tướng Susan Coyle - Ảnh: Mick Tsikas
(Từ trái sang) Phó Thủ tướng Richard Marles, Thủ tướng Anthony Albanese và Tư lệnh Lục quân mới được bổ nhiệm - Trung tướng Susan Coyle - Ảnh: Mick Tsikas

Chính phủ Úc ngày 13/4 thông báo bổ nhiệm Trung tướng Susan Coyle làm Tư lệnh Lục quân, bắt đầu từ tháng 7 tới. Bà hiện là người đứng đầu năng lực tác chiến liên quân và sẽ thay thế Trung tướng Simon Stuart.

Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực nâng cao vai trò của phụ nữ trong quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles gọi đây là ''một thời khắc mang tính lịch sử sâu sắc'', đồng thời cho rằng việc bổ nhiệm bà Coyle sẽ tạo động lực lớn cho phụ nữ đang và sẽ tham gia lực lượng quốc phòng.

Việc bổ nhiệm bà Coyle diễn ra trong bối cảnh quân đội Úc đang nỗ lực gia tăng tỷ lệ nữ quân nhân, đặc biệt ở các vị trí lãnh đạo. Hiện phụ nữ chiếm khoảng 21% tổng quân số của Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF) và khoảng 18,5% các vị trí lãnh đạo cấp cao. Lực lượng này đặt mục tiêu nâng tỉ lệ nữ tham gia lên 25% vào năm 2030.

Trung tướng Coyle, 55 tuổi, gia nhập quân đội từ năm 1987 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy cấp cao. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một quân chủng trong lực lượng vũ trang Úc.

Quyết định nhân sự cấp cao được đưa ra trong bối cảnh ADF đang đối mặt với làn sóng cáo buộc liên quan đến quấy rối tình dục và phân biệt đối xử trong nội bộ. Tháng 10 năm ngoái, một vụ kiện tập thể đã được đệ trình, cáo buộc quân đội không bảo vệ hàng ngàn nữ quân nhân khỏi các hành vi quấy rối và xâm hại mang tính hệ thống.

Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm một nữ tướng vào vị trí cao nhất của lục quân được xem là bước đi nhằm cải thiện hình ảnh và thúc đẩy thay đổi văn hóa trong quân đội. Cùng với quyết định trên, chính phủ Úc cũng công bố một số thay đổi quan trọng trong bộ máy quốc phòng.

Phó Đô đốc Mark Hammond - hiện là Tư lệnh Hải quân - sẽ đảm nhiệm vị trí người đứng đầu ADF, thay thế Đô đốc David Johnston. Trong khi đó, Chuẩn Đô đốc Matthew Buckley sẽ kế nhiệm ông Hammond để lãnh đạo Hải quân.

Việc lần đầu bổ nhiệm một nữ tướng đứng đầu lục quân không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn thay đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa của quân đội Úc thời gian tới.

Gia Vũ (theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI