Iran bắt đầu làn sóng trả đũa mới, chiến tranh lan khắp vùng Vịnh

02/03/2026 - 15:19

PNO - Giữa lúc xung đột leo thang chóng mặt, Iran vừa phát động đợt tấn công tên lửa mới vào Israel, đồng thời tuyên bố đóng mọi cánh cửa thương thuyết với Mỹ và Israel.

Trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tiến hành đánh giá tình hình sau vụ phóng tên lửa của Hezbollah vào miền bắc Israel, ngày 2/3 - Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel
Trung tướng Eyal Zamir, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tiến hành đánh giá tình hình sau vụ phóng tên lửa của Hezbollah vào miền bắc Israel, ngày 2/3 - Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

Theo thông tin từ quân đội Israel (IDF), Iran đã phóng một loạt tên lửa mới nhắm trực tiếp vào lãnh thổ nước này. Các hệ thống phòng không của Israel đã ngay lập tức kích hoạt để đánh chặn, trong khi còi báo động và các cảnh báo khẩn cấp được gửi dồn dập đến điện thoại di động của người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao từ các bên trung gian, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, đã thẳng thừng bác bỏ khả năng đối thoại với Washington. Ông khẳng định Iran không khơi mào cuộc chiến và hiện chỉ đang thực thi quyền tự vệ chính đáng trước các hành động xâm lược.

Phía Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết nước này đã 2 lần cố gắng tìm kiếm giải pháp ngoại giao vào năm 2025 nhưng đều bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công từ phía Mỹ và Israel.

Trong một bức thư gửi Liên hiệp quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án gay gắt các hành động quân sự của liên minh Mỹ - Israel là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Ông đặc biệt nhấn mạnh vụ sát hại Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei là một hành động tấn công có tính chất nghiêm trọng, nhắm vào vị lãnh đạo cao nhất của một quốc gia độc lập.

Ông Araghchi khẳng định Tehran sẽ thực hiện quyền bất khả xâm phạm trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ theo Điều 51 của Hiến chương Liên hiệp quốc.

Tình hình tại hiện trường đang trở nên vô cùng bi thảm với sự gia tăng đột biến về thương vong dân sự.

Những tiếng nổ lớn rung chuyển thủ đô Tehran và các thành phố như Sanandaj, Bushehr từ nửa đêm. Tại quảng trường Niloofar ở Tehran, ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau các đợt không kích.

Đau lòng nhất là báo cáo từ Minab, Iran, nơi một trường tiểu học dành cho nữ sinh bị tấn công khiến hơn 160 học sinh tử vong.

Tình trạng chạy nạn quy mô lớn đang diễn ra ở khu vực Abbassieh thuộc miền nam Lebanon, nơi nhiều gia đình rời bỏ nhà cửa từ rạng sáng do sự leo thang xung đột của Israel ở miền nam Lebanon – Nguồn: X/@ bintjbeilnews

Cùng lúc đó, Israel thông báo sẽ tăng cường độ tấn công vào Lebanon để đối phó với lực lượng Hezbollah. Quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp tại 52 khu định cư ở miền Nam Lebanon và tăng cường binh sĩ dọc biên giới.

Các đợt không kích dữ dội đã bắt đầu nhắm vào thủ đô Beirut, nhắm tới các sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng mà Israel cáo buộc là của lực lượng khủng bố.

Sức nóng của cuộc chiến đang lan rộng ra toàn vùng Vịnh, đe dọa sự ổn định vốn có của khu vực. Các thành phố như Doha, Dubai và Manama đã hứng chịu thiệt hại sau các đợt tên lửa, phá vỡ hình ảnh "ốc đảo hòa bình" bấy lâu nay.

Tại Kuwait, Đại sứ quán Mỹ đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái, yêu cầu công dân tìm nơi trú ẩn an toàn và chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất.

Linh La (theo Al Jazeera, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI