Trong xã hội hiện đại, dạy trẻ kỹ năng sống và áp dụng những kỹ năng đó vào trong thực tiễn hàng ngày là điều cần thiết cho trẻ.
Áp lực công việc, cuộc sống nặng nề khiến không ít bậc cha mẹ về tới nhà là sẵn sàng quát mắng con, như một cách để xả stress cho chính mình.
Tôi cứ băn khoăn là có nên tước đi vô tư của con, hay nhất thiết phải dạy con bài học bảo vệ mình thì mới được?
Bức thư của một người mẹ đau khổ vì con gái thường xuyên so sánh những món cô nấu với các mẹ khác và không ngại ngần tỏ thái độ chán ghét.
Hai con chênh nhau 4 tuổi giúp không quá tất bật vì bé lớn đã hiểu chuyện và biết việc, đã giúp tôi rất nhiều trong việc chăm bé thứ hai.
Các chuyên gia khuyên phụ huynh nên dừng dán mắt vào smartphone trước mặt con nếu không muốn ảnh hưởng xấu đến tâm lý và sức học của trẻ.
Bạn có tin không thì tùy, nhưng tôi ngay lập tức thấy mình khác hẳn sau quyết định xóa ứng dụng tài khoản Facebook trên điện thoại di động của tôi.
Thực tế có khá nhiều trẻ thường xuyên sống trong tâm trạng buồn chán, bất mãn nhưng cha mẹ “vô tình” không nhận ra.
Câu chuyện cảm động này xảy ra ở Bắc Carolina (Mỹ) khi bé gái bé bỏng vừa chào đời đã giúp cứu sống mẹ mình.
Nhiều cha mẹ đánh đồng việc la hét với thể hiện sự kiên quyết, không thỏa hiệp, buộc con phải vâng lời. Nhưng theo tôi, cách nghĩ đó là sai lầm.
Trẻ uất ức vì sự thành thật của mình bị phủ nhận là rất nguy hiểm vì nó ảnh hưởng đến tâm lý và tác động đến nhận thức của trẻ.
Tranh thủ du lịch bằng máy bay, đi nghỉ ở biển... là những cách để bạn tận hưởng quãng thời gian tương đối êm đềm khi bé yêu chuẩn bị tập đi.
Hồi bé 3 tuổi, vì cháu được thương chiều nên bé ngày càng biếng ăn, đến bữa cơm cả bố lẫn mẹ nói mỏi miệng mà con không nuốt.
Một bà mẹ người Mỹ chia sẻ kinh nghiệm về việc cùng 3 con đi mua sắm ở siêu thị một cách cực kỳ vui vẻ và thoải mái.
Dạy con chữ tín, nghĩa là cha mẹ đã dạy trẻ sống có trách nhiệm trong lời nói, hành động của mình đúng với những gì chúng đã nói hay đã hứa.
Những lời ngắn ngủi ấy được thốt ra từ miệng cô con gái bé nhỏ của tôi – cô bé mới vừa tổ chức sinh nhật 3 tuổi, khiến tôi nhói lòng.
Nhiều người lầm tưởng, chỉ có người lớn mới bị suy thận. Nhưng, điều khó ngờ là ngày càng có nhiều trẻ bị suy thận nhập viện.
Thật bất ngờ về cách họ dạy, bố mẹ Việt có dám làm thế này không?
Ngay khi trẻ còn rất nhỏ, hãy khuyến khích bất kỳ biểu hiện độc lập nào của trẻ và đừng la mắng hay trừng phạt những sai lầm, thất bại của nó.
Quá quan tâm tới con và tham gia vào mọi hoạt động của con chưa chắc đã là giải pháp tốt giúp con trưởng thành vững vàng.
Mắng trẻ chỗ đông người, xử phạt bằng những hình thức xúc phạm là cách giáo dục phản khoa học và ảnh hưởng đến quá trình phát triển tính cách của trẻ.
Nhà có nhiều con luôn phải chịu cảnh các bé xung đột, cãi vã nhau cả ngày.
Để lần đầu tiên con tới trường không còn là nỗi lo lớn, cha mẹ nên dạy con một số kỹ năng trước khi con làm quen với môi trường mới.
Yêu thương đi liền với “kỉ luật thép", đó chính là bí quyết giúp bé nghe lời một cách tự nguyện của bà mẹ trẻ Ngọc Dung.
Chăm lo cho con là điều cần thiết, nhưng giúp trẻ học từ sai lầm này có thể mang lại bài học không thể thiếu, giúp trẻ tuổi teen trưởng thành.