Học cách sống một mình giữa phố thị

25/07/2025 - 06:48

PNO - Đối với phụ nữ trên toàn cầu, thành phố thường là nỗi sợ hãi. Những đại lộ đông đúc, thiếu ánh sáng, những con phố bỏ hoang, giao thông quá tải và cơ sở hạ tầng yếu kém… khiến nhiều khu vực trở nên bất an.

Đã đến lúc cùng nhau chung tay biến các thành phố thành nơi tự do, an toàn cho phụ nữ - ẢNH MINH HỌA: GETTY IMAGES
Đã đến lúc cùng nhau chung tay biến các thành phố thành nơi tự do, an toàn cho phụ nữ - Ảnh minh hoạ: Getty Images

Tại nhiều nơi, nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu, cầu thang công cộng ọp ẹp, thang máy hỏng hóc. Việc di chuyển an toàn, tiết kiệm và hiệu quả gần như là bất khả thi, nhất là khi ngày càng nhiều phụ nữ chọn sống một mình.

Liên hiệp quốc (LHQ) ước tính, cứ 3 phụ nữ thì có 1 người từng bị bạo lực thể xác hoặc tình dục, 120 triệu trẻ em gái trên toàn thế giới bị ép buộc quan hệ tình dục. Thống kê của Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Anh cho thấy, có đến 97% phụ nữ trong độ tuổi từ 18-24 bị quấy rối tình dục, trong khi ở Ireland, hơn một nửa số phụ nữ được khảo sát cho biết họ cảm thấy không an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi trời tối.

Bà Claire Barnett - Giám đốc điều hành của UN Women tại Anh - cho biết: “Điều quan trọng nhất là đặt sự an toàn và cảm giác an toàn của bản thân lên hàng đầu. Quấy rối đường phố không bao giờ là lỗi của bạn, và dù bạn chọn cách ứng phó nào thì đó cũng là lựa chọn đúng đắn nhất”.

Theo các chuyên gia, nếu cảm thấy mình đang bị theo dõi, bạn cần phải giữ bình tĩnh. Đầu tiên là hãy tìm một cửa hàng, quán ăn hay một công ty gần đó và nhanh chóng bước vào, hoặc báo cho nhân viên nhờ giúp đỡ nếu bạn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Giả vờ gọi hoặc trả lời điện thoại kiểu như đang đến cuộc hẹn và đã đến rất gần. Nếu thấy có người ở gần, đừng ngại nhờ giúp đỡ. Nếu ở một mình, bạn vẫn có thể cố gắng hét lên nếu tin rằng mọi người xung quanh có thể nghe thấy.

Bất cứ khi nào ra khỏi nhà, bạn hãy báo cho ai đó biết rằng bạn sắp ra ngoài. Trước khi rời đi, bạn cũng có thể chia sẻ vị trí của mình bằng điện thoại để họ biết bạn đang ở đâu. Hãy liên lạc với họ để báo cho họ biết bạn đã đến nơi an toàn. Dù đi một mình hay đi cùng nhóm bạn, nếu bạn cảm thấy không thoải mái hoặc không an toàn khi ai đó chú ý đến mình, đừng ngại giữ khoảng cách.

Một số phụ nữ cảm thấy không thoải mái, nhưng việc mang theo bình xịt hơi cay, còi, súng điện Taser, đèn pin… là điều cần thiết. Nhớ giữ khoảng cách an toàn khi sử dụng dịch vụ công cộng.

“Mặc dù những lời khuyên chỉ là khởi đầu, nhưng điều quan trọng cần nhớ là trách nhiệm bảo vệ bản thân không nên chỉ thuộc về phụ nữ. Xã hội nói chung phải hành động để tạo ra không gian an toàn cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục trao quyền cho nhau, sử dụng mọi công cụ có sẵn, để cuộc sống đô thị trở nên an toàn hơn cho phụ nữ ở khắp mọi nơi” - trích báo cáo của LHQ.

Thu Thanh (theo Womenstrong, Lifestyle, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI