HIV tăng nhanh trong giới trẻ, thế giới phát cảnh báo đỏ

29/09/2025 - 06:24

PNO - Giữa lúc thế giới đang nỗ lực để chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030 thì tại nhiều quốc gia, tình trạng lây nhiễm HIV đang gia tăng nhanh chóng, nhất là ở nhóm người trẻ từ 15-25 tuổi.

HIV càn quét thanh thiếu niên

Các dữ liệu mới nhất về HIV từ nhiều quốc gia châu Á cho thấy một bức tranh u ám. Tại Philippines, tốc độ lây nhiễm HIV được ghi nhận là nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với mức tăng lên đến 543% kể từ năm 2010.

Đáng lo ngại là sự thay đổi trong độ tuổi lây nhiễm. 1 thập niên trước, hầu hết ca nhiễm mới nằm trong nhóm 25-34 tuổi, nhưng hiện tại, gần 50% là thanh niên từ 15-24 tuổi. Mỗi ngày, Philippines ghi nhận trung bình 57 ca nhiễm mới. Ước tính đến cuối năm 2025, cả nước sẽ có khoảng 252.800 người sống chung với HIV.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Thái Lan. Bộ Y tế công cộng nước này báo cáo có khoảng 8.862 ca nhiễm HIV mới trong 5 tháng đầu năm 2025, và nhóm thanh thiếu niên được xác định là đối tượng có nguy cơ cao nhất.

Chính quyền TP Quezon, Philippines  xét nghiệm HIV miễn phí cho người dân - Nguồn ảnh: ABS-CBN News
Chính quyền TP Quezon, Philippines xét nghiệm HIV miễn phí cho người dân - Nguồn ảnh: ABS-CBN News

Tại Malaysia, hơn 9.000 người đã bắt đầu sử dụng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) tính đến tháng 6/2025. Bộ trưởng Bộ Y tế Dzulkefly Ahmad của nước này bày tỏ lo ngại về sự lây lan của vi rút trong nhóm nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Nguy hiểm hơn, nhiều trẻ vị thành niên nhiễm bệnh từ chối điều trị vì không muốn cha mẹ phát hiện, dẫn đến việc họ chỉ đến bệnh viện khi đã chuyển sang giai đoạn AIDS toàn phát.

Sự gia tăng lây nhiễm HIV ở người trẻ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ở Philippines, các chuyên gia y tế cho rằng, sự kết hợp giữa giáo dục giới tính kém hiệu quả và xu hướng kỳ thị dai dẳng đã tạo ra một môi trường nguy hiểm. Ông Teodoro Herbosa - Bộ trưởng Bộ Y tế Philippines - nhấn mạnh: “Nhiều người trẻ Philippines tiếp cận rộng rãi với nội dung khiêu dâm và quan hệ với nhiều bạn tình, nhưng lại thiếu kiến thức về cách các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HIV”.

Hy vọng từ thuốc phòng ngừa giá rẻ

Dù đối mặt với thách thức, các quốc gia vẫn đang gấp rút tìm kiếm giải pháp ứng phó. Tại Mỹ, tín hiệu tích cực khi số lượng thanh niên từ 18-25 tuổi sử dụng PrEP đã tăng gấp 8 lần trong 1 thập niên (2016-2023).

Bước đột phá lớn nhất nằm ở loại thuốc phòng ngừa mới - Lenacapavir, loại thuốc tiêm dự phòng HIV chỉ cần sử dụng 2 lần mỗi năm - vừa được công bố sẽ có giá 40 USD (khoảng 1 triệu đồng) cho mỗi bệnh nhân mỗi năm tại 120 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, bắt đầu từ năm 2027. Mức giá này đặt thuốc tiêm vào cùng phân khúc giá với thuốc viên PrEP, nhưng vượt trội hơn vì giúp những người có nguy cơ cao tránh khỏi sự kỳ thị khi phải uống thuốc hằng ngày. Tiến sĩ Philippe Duneton - Giám đốc quỹ tài chính Unitaid thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - ca ngợi đây là “một bước đột phá lịch sử”.

Để chiến thắng đại dịch, thế giới cần một cách tiếp cận toàn diện, không chỉ dừng lại ở ngành y tế. Như tiến sĩ Louie Ocampo - Giám đốc quốc gia Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) tại Philippines - kết luận: “Đây không chỉ là vấn đề con số, đằng sau những thống kê là hàng ngàn sinh mạng người dân quan trọng. Chúng ta có đủ công cụ, kiến thức và cam kết. Điều chúng ta cần bây giờ là ý chí chính trị và nguồn lực để hành động dứt khoát”.

Cắt giảm tài trợ làm HIV gia tăng

Đáng lo ngại là cuộc chiến chống HIV toàn cầu đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Quyết định tạm ngừng tài trợ từ quỹ viện trợ nước ngoài của Mỹ đã gây ra những gián đoạn lớn. Giám đốc điều hành Chương trình phối hợp của Liên hiệp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) Winnie Byanyima cảnh báo: “Nếu sự hỗ trợ không được khôi phục, chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng thực sự của căn bệnh thế kỷ”. Bà ước tính sẽ có thêm 6,3 triệu người chết và 8,7 triệu ca nhiễm mới trong 4 năm tới nếu việc cắt giảm ngân sách tiếp diễn.

Linh La (theo The Guardian, Inquirer, The Nation, Hurriyet Daily News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI