Hàng triệu người Mỹ ùn ùn về nhà nghỉ lễ Tạ ơn

22/11/2018 - 09:54

PNO - Năm nay lễ Tạ ơn diễn ra vào ngày 22/11, nhưng từ trước đó cả tuần, người dân Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trong những dịp đoàn tụ gia đình và mua sắm lớn nhất năm.

Dường như nhiều người Mỹ cần thêm sự kiên nhẫn để có thể đến nơi cần đến vào tuần lễ Tạ ơn, vì số lượng du khách ​​di chuyển bằng đường bộ, máy bay tăng nhiều nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Ai cũng muốn quay về ăn mừng với gia đình và bạn bè sau một năm kinh tế ổn định.

Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Giao thông tấp nập trước ngày diễn ra lễ Tạ ơn.
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Hàng triệu người Mỹ rời khỏi nơi ở để về quê nhà hoặc đi du lịch.
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Thời tiết có thể làm cho việc di chuyển phức tạp hơn, do vùng Đông Bắc có giá lạnh kỷ lục.

Bắt đầu từ thứ Ba 20/11, hơn 54 triệu người Mỹ bắt đầu chuyến hành trình khoảng 100km hoặc nhiều hơn, để trở về nhà dự buổi lễ truyền thống. Dòng người di chuyển gây tắc nghẽn đường cao tốc, làm quá tải sân bay, đường sắt và đường thuỷ.

Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Người dân tranh thủ mua sắm trong dịp lễ, nhưng vẫn trong tâm trạng chờ đợi ngày "Thứ Sáu Đen".

Đối với những nạn nhân của đám cháy rừng tại California không còn tổ ấm để trở về, họ chợt tìm thấy niềm hạnh phúc từ những người hàng xóm mới.

Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Dịp lễ Tạ ơn mọi năm, Kelly Doty thường tặng các bữa ăn cho những gia đình có thu nhập thấp và trẻ em quanh cộng đồng tại thị trấn Paradise, miền bắc California.
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Nhưng sau khi đợt cháy rừng dữ dội vừa qua biến thị trấn Paradise thành tro bụi, Doty đành cùng hai con và bạn trai dọn đến ở cùng người thân.
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on

Tại thành phố Lincoln, California, cách thị trấn Paradise gần một giờ rưỡi lái xe, nơi ngọn lửa Camp Fire phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và khiến 77 người thiệt mạng, cư dân chào đón những người gặp nạn và chia sẻ khó khăn trong thời gian này, dù họ chưa hề quen biết nhau trước đó.

Thay vì nghỉ lễ Tạ ơn như mọi năm, các cư dân tại Lincoln chuẩn bị hàng trăm bữa ăn cho các gia đình tại Paradise phải di tản do hỏa hoạn.

Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Krystin Harvey (trái) an ủi cô con gái Araya Cipollini khi chứng kiến cảnh ngôi nhà của họ bị lửa phá hủy gần hết tại Paradise, California.
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Một tấm biển đề tên treo bên cạnh lều tạm cho những người di tản cháy rừng ở Chico, California.
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Mel Contant (giữa) làm điều phối viên tình nguyện giúp những người sơ tán tại Chico, California.

Các quan chức thành phố đã dùng một số tòa nhà lớn nhất để làm địa điểm dự lễ Tạ ơn cho những người gặp nạn. Các nhà máy rượu vang và bia ở địa phương đã tặng đồ uống cho những người đang phải sơ tán hỏa hoạn trong dịp lễ.

Một sòng bạc địa phương tặng 100 chiếc bánh táo và một tiệm bánh cộng đồng cung cấp thêm 100 chiếc bánh bí ngô. Hơn 100 tình nguyện viên đăng ký hỗ trợ sắp xếp sự kiện, phục vụ, dọn dẹp và quản lý các hoạt động cho trẻ em.

Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Joseph Grado an ủi vợ là Susan Grado tại một nơi trú ẩn cho người sơ tán ở Chico.
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Lời mời tham dự bữa tối Tạ ơn gửi đến những người sơ tán hỏa hoạn ở California.

Xa hơn tại thủ đô Washington, Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho chú gà tây Peas tại Nhà Trắng vào buổi lễ hôm thứ Ba.

Việc xá tội cho gà tây xuất hiện từ năm 1989, khi đó, Tổng thống ân xá cho chú gà tây không trở thành món chính cho bữa tối lễ Tạ ơn.

Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Chú gà tây được đưa đến phòng họp báo James S. Brady trước các phương tiện truyền thông tại Nhà Trắng, chuẩn bị cho buổi lễ “đặc xá”.
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Tổng thống Donald Trump ân xá cho Peas tại Vườn Hoa hồng, Nhà Trắng ở Washington.

Tại Asheville, bang Bắc Carolina, hàng chục tình nguyện viên tập trung vào hôm thứ Tư 21/11 để phát 1.300 con gà tây cho các gia đình khó khăn tại địa phương.

Đây là năm thứ 14 của sự kiện phân phối ở Asheville, do Tổ chức Elben Charities và Ingles thực hiện.

Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Hàng chục tình nguyện viên tụ họp vào hôm thứ Tư để phát 1.300 con gà tây cho các gia đình tại Asheville. 
Hang trieu nguoi My un un ve nha nghi le Ta on
Các nhà tổ chức cho biết lượng gà tây này có thể phục vụ cho khoảng 13.000 người.

Tấn Vĩ (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI