Hàng loạt phòng khám nha khoa ở Bình Phước ngang nhiên hoạt động không phép

09/12/2022 - 14:59

PNO - Mặc dù bị cơ quan chức năng đình chỉ và không có giấy phép, hàng chục cơ sở nha khoa ở TP Đồng Xoài (Bình Phước) vẫn mở cửa đón khách.

Thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bức xúc trước tình trạng nhiều phòng khám, chủ yếu là các phòng khám nha khoa mọc lên như nấm sau mưa. Hầu hết những phòng khám nha khoa mới mở chưa có bất kì giấy tờ nào liên quan lĩnh vực khám chữa bệnh về răng, hàm, mặt nhưng vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách, một số phòng khám khác thì nộp hồ sơ và đang trong quá trình chờ thẩm định từ cơ quan chức năng nhưng đã hoạt động.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ tính riêng TP Đồng Xoài đã có khoảng 10 phòng khám nha khoa nhưng chỉ 1 cơ sở đủ điều kiện. Đáng nói, trên địa bàn còn xảy ra tình trạng phòng khám nha khoa hôm trước bị xử phạt, đình chỉ nhưng hôm sau phòng khám lại mở cửa hoạt động, gây bức xúc dư luận. Đặc điểm chung của các phòng khám chui này là đặt bảng hiệu to nhưng lại chỉ ghi tên phòng khám kèm địa chỉ, không có số giấy phép, tên bác sĩ phụ trách mà theo quy định phải có thông tin về giấy phép hoạt động, người phụ trách phòng khám trên bảng hiệu.

Hàng loạt phòng khám nha khoa không giấy phép hoạt động chui trên địa bàn TP.Đồng Xoài
Hàng loạt phòng khám nha khoa không giấy phép hoạt động chui trên địa bàn TP Đồng Xoài

Các cơ sở phòng khám được cho là hoạt động chui mà chúng tôi ghi nhận được ở TP Đồng Xoài gồm: phòng khám Quốc tế Reme; Nha khoa Sài Gòn 4D; Nha khoa H.Dental; Nha khoa Quốc tế Đồng Xoài; Nha khoa B&P Dental; Nha khoa Gia Đình; Nha khoa Quốc tế 22; Nha khoa Sài Gòn; Nha khoa Diva. Theo ghi nhận, trên địa bàn thành phố này chỉ có cơ sở nha khoa Việt Mỹ Sài Gòn chi nhánh Bình Phước đủ điều kiện hoạt động. 

Không chỉ tại TP Đồng Xoài mà tại huyện Bù Đăng cũng xuất hiện một số phòng khám hoạt động chui. Những phòng khám hoạt động chui tại huyện Bù Đăng mà chúng tôi ghi nhận được gồm: Nha khoa Phúc Khang Sài Gòn; Nha khoa Thẩm mỹ Trung Kiên; Nha khoa Việt Pháp.

Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Phước thông tin, trước đó, vào tháng 9/2022, đã ra quyết định xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động 15 cơ sở (trong số các cơ sở bị xử phạt có 1 cơ sở phóng viên phản ánh) tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Các hành vi vi phạm của các phòng khám nha khoa chủ yếu là cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Có 2 cơ sở Nha khoa Răng Hàm Mặt Sài Gòn 10, Nha khoa Thế Sơn bị xử phạt hành chính. 13 cơ sở bị đình chỉ hoạt động gồm: Cơ sở nha khoa Hà Nội; Cơ sở Nha khoa quốc tế; Nha khoa Gia đình; Nha khoa H.Dental; Nha khoa Việt Mỹ Sài Gòn; Nha khoa Quốc tế Reme; Nha khoa Sài Gòn Luxury; Nha khoa Quốc tế 22; Thẩm mỹ 175; Nha khoa Phú Riềng; Nha khoa Phúc Khang Sài Gòn; Nha khoa Việt Pháp; Nha khoa Nguyễn Hưng.

Được biết, một số phòng khám nha khoa khi biết có lực lượng chức năng thực hiện kế hoạch đi kiểm tra còn cố tình né tránh đoàn thanh tra bằng cách đóng cửa không hoạt động. Sau khi lực lượng đi qua thì phòng khám lại tiếp tục mở cửa đón khách.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI