Hai phụ nữ hiến thận cho chồng của nhau

01/10/2021 - 23:21

PNO - Hai phụ nữ ở thành phố Dehradun, bang Uttarakhand, Ấn Độ đã trở nên thân thiết sau khi họ hiến thận cho chồng của nhau.

Nhờ hiến thận cho chồng của nhau, cả hai phụ nữ đã cứu sống  được chồng mình - ẢNH: BOL NEWS
Nhờ hiến thận cho chồng của nhau, cả hai phụ nữ đã cứu sống được chồng mình - ẢNH: BOL NEWS

Chín tháng trước, Sushma Oneal và Sultana Ali là những người xa lạ. Tuy nhiên, cả hai có chung hoàn cảnh: chồng của họ đang cần người hiến thận. Hai người đàn ông đều gặp vấn đề về thận từ năm 2019.

Do có nhóm máu khác với chồng mình nên Sushma Oneal và Sultana Ali đều không thể hiến thận cho chồng. May mắn thay, hai người chồng đều đang được bác sĩ Shahbaz Ahmed điều trị. 

“Vào tháng Giêng năm nay, tôi đã xem xét chi tiết hồ sơ của hai bệnh nhân này, sau đó nghĩ ra một cách để cứu cả hai. Tôi gọi điện cho Sultana và nói rằng cô ấy có nhóm máu A phù hợp với Vikas, chồng của Sushma. Tương tự, nhóm máu AB của Sushma phù hợp với Ashraf Ali, chồng của Sultana” - bác sĩ Shahbaz Ahmed nói với Arab News.

Tiến sĩ Shahbaz đề nghị hai phụ nữ trên hiến thận cho chồng của nhau vì điều này sẽ cứu được mạng sống của chồng họ. Ngày 4/9, hai ca phẫu thuật đều thành công.

Tú Quyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI