Hà Nội: Dải phân cách bằng tôn ngăn cách 2 quận vừa dựng lên đã bị tháo gỡ

24/08/2021 - 21:31

PNO - 1 dải phân cách bằng tôn dài 200m vừa được dựng lên ở một tuyến đường của Hà Nội nhưng chưa được 2 ngày đã phải gỡ bỏ.

 

1
Hàng rào tôn được dựng lên tại Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để phân luồng cho người đi chợ.
2
Dải phân cách này dài khoảng 200m, cao 2m, được thiết lập từ cuối ngõ 54 Ngọc Hồi ngăn cách thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) với phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).
3
Dải phân cách này được dựng lên với mục đích ngăn cách người dân đi chợ, hạn chế tiếp xúc. Tuy nhiên, chiều cao của bức tường không phát huy được tác dụng.
4
Theo ghi nhận của PV Báo Phụ Nữ TPHCM, nhiều người bắc ghế, đu người lên tấm tôn để mua bán, giao dịch hàng hoá.
5
Sau 2 ngày tồn tại, chiều nay (24/8), bức tường tôn đã chính thức được gỡ bỏ.
6
Giải thích về việc này, ông Lê Ngọc Thường - Chủ tịch thị trấn Văn Điển - cho biết: "Sau khi tiếp thu ý kiến của người dân, chúng tôi gỡ bỏ bức tường tôn để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ".
7
1 người dân sống tại đây cho biết, do chợ thuộc 2 quận, huyện khác nhau nên bức tường tôn được dựng lên để quản lý người dân địa phương đi chợ.
8
Toàn bộ bức tường nhanh chóng được tháo gỡ trong chiều hôm nay.
9
Sau khi bức tường được tháo gỡ, người dân có thể thoải mái đi chợ ở cả 2 bên.
9
"Hàng rào này gây bất tiện trong việc đi đường, ô tô không thể đi vào, nếu xảy ra hoả hoạn thì rất khó để lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường", 1 người dân nơi đây giải thích.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI