Gánh nặng tài chính khiến tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc liên tục giảm

26/03/2024 - 22:11

PNO - Hôm 26/3, Hiệp hội Phúc lợi và Sức khỏe Dân số Hàn Quốc (KoPHWA) công bố kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, chi phí nuôi dạy con cái là nguyên nhân lớn nhất khiến tỉ lệ sinh ở nước này liên tục giảm.

chi phí ở Hàn Quốc dành cho việc nuôi con đến 18 tuổi cao gấp 7,79 lần GDP bình quân đầu người
Ở Hàn Quốc, chi phí nuôi con đến 18 tuổi cao gấp 7,79 lần GDP bình quân đầu người

Những người tham gia khảo sát cho rằng tiền là yếu tố chính khiến họ ngần ngại có con.

KoPHWA cho biết, cuộc khảo sát được thực hiện vào những tháng cuối của năm 2023 với sự tham gia của trên 2.000 người cả nam và nữ giới trong độ tuổi từ 20 - 44.

96% số người được hỏi nói rằng chi phí nuôi con quá cao. Khoảng 69% cho biết nhà nước phải chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc nuôi trẻ. Trong đó, 21,3% phụ nữ độc thân và 13,7% nam giới độc thân cho biết không muốn có con.

Theo KoPHWA, họ thực hiện cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu nguyên nhân khiến tổng tỉ suất sinh giảm. Theo thống kê mới nhất cuối năm 2023, tỉ suất sinh của Hàn Quốc là 0,65.

Ở Hàn Quốc, tổng chi phí dành cho việc nuôi con đến 18 tuổi cao gấp 7,79 lần GDP bình quân đầu người. Tiếp theo là Trung Quốc với 6,3 lần, Úc gấp 2,08 lần, Mỹ là 4,11 lần và Nhật Bản là 4,26 lần.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc là 34.983 USD vào năm 2021.

Bên cạnh chi phí nuôi dạy con cái, những áp lực khác cũng khiến phụ nữ không muốn có con, trong đó, 88,8% nói rằng họ sợ bị gián đoạn sự nghiệp khi sinh và nuôi con.

Thảo Nguyễn (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI