Gần 60% người già Nhật Bản bị ngược đãi bởi con cái

06/08/2025 - 17:14

PNO - Ngày 5/8, chính phủ Nhật Bản công bố một số liệu khảo sát và tổng hợp tư liệu ở nước này cho thấy, gần 60% những người cao tuổi bị ngược đãi bởi chính con cái (con trai hoặc con gái) của họ.

Nhiều người già Nhật Bản bị con cái ngược đãi - Ảnh minh họa/ David Godwin
Nhiều người già Nhật Bản bị con cái ngược đãi - Ảnh minh họa: Getty

Ước tính này không bao gồm các trường hợp lạm dụng tại các cơ sở chăm sóc, trung tâm điều dưỡng người già.

Báo cáo được đưa ra dựa trên một cuộc khảo sát của chính phủ và bao gồm các trường hợp tử vong.

Một số nhà quan sát tin rằng những trường hợp này có thể liên quan đến "vấn đề 8050" (hiện tượng xã hội ở Nhật Bản, chỉ tình trạng những người trung niên (thường ở độ tuổi 50) sống phụ thuộc tài chính vào cha mẹ đã cao tuổi (thường ở tuổi 80).

Cuộc khảo sát được thực hiện dựa trên Luật Phòng chống lạm dụng người cao tuổi, có hiệu lực từ năm 2006. Nghiên cứu đã tổng hợp các trường hợp người cao tuổi bị lạm dụng, dựa trên các báo cáo và tham vấn nhận được từ các cơ quan địa phương trên khắp cả nước.

Theo kết quả nghiên cứu, có 17.455 người cao tuổi được xác nhận là nạn nhân của bạo hành trong năm tài chính 2023-2024. Trong số đó, 65% bị bạo hành thể chất (chiếm tỉ lệ lớn nhất), tiếp theo là bạo hành tâm lý và bỏ bê việc chăm sóc. 86% nạn nhân đang sống cùng kẻ bạo hành.

Những kẻ lạm dụng phổ biến nhất là con trai của nạn nhân, tiếp theo là chồng và con gái của họ. Con trai và con gái chiếm tổng cộng 57% số kẻ lạm dụng.

Trong số những người cao tuổi bị ngược đãi, có 27 người đã tử vong.

Vụ việc điển hình là một phụ nữ 78 tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối đã bị người con trai 53 tuổi của bà giết chết tại nhà riêng ở tỉnh Osaka vào tháng 11/2023.

Bác sĩ tâm thần đã khám cho người con trai và cho biết, hai mẹ con có rất ít sự tương tác cần thiết với nhau.

Minoru Kawakita - phó giáo sư xã hội học tại Đại học Sư phạm Aichi, chuyên gia về vấn đề 8050 - lưu ý rằng, trong những hộ gia đình có vấn đề trên, cha mẹ già không chỉ phải nuôi con cái thất nghiệp hoặc chưa lập gia đình trong nhiều năm mà còn có người bị cô lập khỏi xã hội khi con cái sống với cha mẹ sau ly hôn hoặc mất việc.

Trọng Trí (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI