Du khách đến Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ tăng kỷ lục

03/07/2023 - 06:14

PNO - Hàn Quốc được xem là quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người tìm đến quốc gia này để có được diện mạo như mong ước. Ngành cung cấp dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho khách quốc tế bùng nổ tại xứ kim chi trong những năm qua.

Ngành phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc luôn thu hút du khách qiuo61c tế
Ngành phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc luôn thu hút du khách quốc tế

Báo cáo "hiệu suất thu hút bệnh nhân nước ngoài" của Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc hôm 2/7 cho thấy, trong năm 2022, nước này đã thu hút số lượng bệnh nhân nước ngoài kỷ lục. 82.000 người đã đến đây chủ yếu để phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị da liễu.

Theo Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc, năm 2009, có 64.464 bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc theo dạng du lịch y tế, trong đó chỉ có 13,8% làm phẫu thuật thẩm mỹ hoặc da liễu. Nhưng đến năm 2022, con số này đã tăng hơn gấp đôi. Trong số 293.350 bệnh nhân nước ngoài, có 82.374 người (28,1%) tìm kiếm các dịch vụ này.

Riêng tỉ lệ bệnh nhân người nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ tăng từ 4,4% năm 2009 lên 15,8% năm 2022. Tương tự, tỉ lệ những người tìm đến các phương pháp điều trị da liễu cũng tăng từ 9,3% năm 2009 lên 12,3% năm 2022.

Theo thống kê, công dân Thái Lan đứng đầu danh sách bệnh nhân nước ngoài đến khám tại các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc vào năm 2022 (24,2%). Tiếp theo là những người đến từ Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ. 

Bệnh nhân nước ngoài đến khám da liễu nhiều nhất là người Trung Quốc (23%), tiếp theo là người Nhật Bản, Hoa Kỳ và Thái Lan.

Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc giải thích sở dĩ có sự gia tăng này là do các hạn chế biên giới được nới lỏng sau khi dịch COVID-19 tạm lắng. Đồng thời, các hoạt động tiếp thị tích cực hơn thông qua các mạng xã hội.

“Khi sự quan tâm đến K-beauty tăng lên, số lượng bệnh nhân nước ngoài đến các phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và da liễu dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng” -  Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc nhận định.

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI