Đồng Nai: Chợ Hóa An cháy lớn sau một giờ sập cầu Ghềnh

21/03/2016 - 07:46

PNO - Khoảng 12 giờ 30 ngày 20/3, một dãy sạp hàng ở chợ Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã bốc cháy dữ dội khiến nhiều người bỏ chạy tán loạn.

Dong Nai: Cho Hoa An chay lon sau mot gio sap cau Ghenh
Khói đen bốc lên nghi ngút nhìn từ khu vực cầu Ghềnh. Ảnh: Phong Nhật.

 Hóa An là một khu chợ nằm trên đường Nguyễn Ái Quốc, thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Vụ cháy ở chợ Hóa An xảy ra sau một giờ sau khi vụ tai nạn đường thủy khiến Cầu Ghềnh đổ sập xuống sông.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Đồng Nai đã huy động 2 xe chữa cháy cùng hơn 30 chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 20 phút, lực lượng đã khống chế được đám lửa, tránh lây lan sang các lô hàng bên cạnh.

Dong Nai: Cho Hoa An chay lon sau mot gio sap cau Ghenh
Hiện trường vụ cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên PhunuOnline, khu vực cháy nằm ở dãy hàng của các tiểu thương bán cá trong chợ. Ngọn lửa đã thiêu rụi 6 ki-ốt, làm sập, gãy đổ mái che và rào thép của các ki-ốt. Nhiều người vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi chứng kiến vụ việc.

“Khi tôi đang ngủ trưa trong sạp thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của nhiều người. Chạy ra thì thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt ở một ki-ốt sau đó lan nhanh ra các sạp hàng khác”, một tiểu thương buôn bán ở chợ cho biết.

Dong Nai: Cho Hoa An chay lon sau mot gio sap cau Ghenh
Vụ cháy ở chợ Hóa An chỉ sau một giờ sau vụ tai nạn ở cầu Ghềnh. Ảnh: Phong Nhật.

Rất may vụ việc không có thương vong về người nhưng toàn bộ dãy sạp của tiểu thương bán cá bị thiêu rụi, hư hỏng, một lượng lớn cá bị cháy đen.

Trao đổi với PhunuOnline, đại diện phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết, có khoảng 150 m2 tại chợ Hóa An bị cháy.

Chợ Hóa An chủ yếu bán hàng cho công nhân các khu công nghiệp trong phường, rất may thời điểm xảy ra vụ cháy vào giữa trưa, rất ít người dân đi chợ.

Phong Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI