Bị truy đuổi, hai thanh niên vi phạm luật giao thông châm lửa đốt xe

20/03/2016 - 05:50

PNO - Sau khi té xuống đường vì cảnh sát giao thông truy đuổi, một trong hai thanh niên đã rút vòi xăng châm lửa đốt xe rồi bỏ chạy.

Bi truy duoi, hai thanh nien vi pham luat giao thong cham lua dot xe
Chiếc xe máy bị hai thanh niên đốt cháy.

 Chiều 19/3, trao đổi với PhunuOnline, đại diện cơ quan huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ việc 2 thanh niên đã đốt chiếc xe máy sau khi vi phạm luật giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 19/3, trên tuyến đường liên xã đoạn qua thôn 8 (xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) có hai thanh niên đi xe máy nhưng không có biển kiểm soát, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Đến xã Ea Kly, khi lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại đây phát hiện truy đuổi thì cả 2 rú ga bỏ chạy rồi bị ngã xuống đường.

Khi lực lượng cảnh sát giao thông đến nơi, một trong hai đối tượng đã rút vòi xăng châm lửa đốt xe rồi bỏ chạy. Cảnh sát giao thông đuổi theo nhưng cả 2 đối tượng đều chạy thoát. Chiếc xe vi phạm đã được dập lửa ngay sau đó.

“Khi nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng rầm rất lớn trước đường, nghi có tai nạn giao thông nên chạy ra thì thấy có hai thanh niên vừa mới té xe. Thấy cảnh sát giao thông đang đuổi theo nên một trong hai người đã châm lửa đốt xe rồi nhanh chóng bỏ chạy”, một người chứng kiến vụ việc cho biết.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Ngô Văn Hiển, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk cho biết, do 2 đối tượng này rú ga, nẹt pô khi cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nên nên thắng gấp quá đã bị té xuống đường. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự nên lực lượng cảnh sát giao thông đã báo cho cơ quan chức năng điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Phong Nhật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI