Động đất kép tại Croatia khiến ít nhất 27 người thương vong

30/12/2020 - 08:59

PNO - Các quan chức Croatia cho biết một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra ở miền Trung nước này trong ngày 29/12 khiến 7 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương và làm hư hại nhiều tòa nhà.

Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất của Đức (GFZ) cho biết trận động đất ở độ sâu 10 km, với tâm chấn tại Petrinja, cách 50 km về phía nam của thủ đô Zagreb. Đây là trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực này trong hai ngày qua.

Ngay sau thảm họa, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường giúp người dân thoát khỏi đống đổ nát trong các tòa nhà bị đổ sập ở Petrinja và các thị trấn lân cận khác, đồng thời quân đội Croatia cũng được điều động đến khu vực để hỗ trợ.

“Hiện tại, ở thị trấn Glina, chúng tôi xác nhận đã có 5 người tử vong cùng với một bé gái (12 tuổi) ở Petrinja, tổng cộng sáu người chết” - Phó thủ tướng Tomo Medved cho biết khi đến thăm trực tiếp Glina.

Croatia hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp trong 2 ngày qua.
Croatia hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp trong 2 ngày qua

Sau đó, hãng thông tấn nhà nước Hina, dẫn lời các nhân viên cứu hỏa, báo cáo thêm nạn nhân thứ bảy đã được tìm thấy trong đống đổ nát tại một nhà thờ ở làng Zazina.

Theo cảnh sát, cho đến nay, đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Những người bị thương chủ yếu là gãy xương và bị chấn động, đang được cứu chữa. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.

Không chỉ Petrinja, người dân ở thủ đô Zagreb (Croatia) và một số vùng gần thủ đô Vienna (Áo) cũng cảm nhận được dư chấn. Slovenia đã đóng cửa nhà máy điện hạt nhân duy nhất của mình để đề phòng, sau khi các trận động đất tấn công nước này.

Một số hình ảnh tại Croatia sau trận động đất:

nhiều toà nhà đã sập hoàn toàn, một phần các bức tường bị phá huỷ.
Nhiều tòa nhà bị sập hoàn toàn, một phần các bức tường bị phá hủy
Những đống đá, gạch và ngói ngổn ngang trên các con đường của Petrinja sau trận động đất.
Những đống đá, gạch và ngói ngổn ngang trên các con đường ở Petrinja sau trận động đất
Nhiều trường mẫu giáo đã bị phá hủy nhưng rất may không có trẻ em trong đó vào thời điểm động đất xảy ra.
Nhiều trường mẫu giáo đã bị phá hủy nhưng rất may không có trẻ em ở đó vào thời điểm xảy ra động đất
Những chiếc ô tô đậu trên đường bị hư hại nghiêm trong do các mảnh vỡ rơi xuống.
Xe ô tô đậu trên đường bị hư hại nghiêm trọng do các mảnh vỡ rơi xuống
Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót.
Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI