Động đất 4,7 độ richter làm rung chuyển từ Kon Tum đến Quảng Nam

23/08/2022 - 15:54

PNO - Trận động đất với cường độ 4,7 độ richter đã khiến nhiều địa phương từ Kon Tum đến Quảng Nam rung lắc dữ dội.

 


 

 Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu Việt Nam) vừa ghi nhận một trận động đất cường độ 4,7 độ richter xảy ra lúc 14 giờ 8 phút 4 giây ngày 23/8 tại vị trí tọa độ 14,768 độ vĩ bắc - 108,209 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, thuộc khu vực huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất với cường độc 4,7 độ richter đã làm rung chuyển nhiều địa phương từ Kon Tum đến Quảng Nam
Trận động đất với cường độ 4,7 độ richter đã làm rung chuyển nhiều địa phương từ Kon Tum đến Quảng Nam

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết, trận động đất gây nên rung chấn rất lớn, nhiều người dân trên địa bàn xã phải bỏ chạy ra khỏi nhà. “Trận động đất kéo dài khoảng 5-7 giây khiến cho những anh em đang làm việc trong trụ sở UBND xã cũng hoảng loạn, chạy ra ngoài, nhưng đến nay chưa ghi nhận thiệt hại gì về người và tài sản”, ông Lạc nói.

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - cho biết đây là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay bởi độ rung chấn rất lớn. “Không chỉ người dân trên địa bàn huyện cảm nhận rõ độ rung chấn mà nghe đâu tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh như TP.Tam Kỳ, Duy Xuyên, Thăng Bình… cũng xuất hiện sự rung chấn này”, ông Dũng thông tin.

Theo ông Dũng, sau khi trận động đất xảy ra, huyện cũng đã cử lực lượng đi kiểm tra, thống kê xem có thiệt hại về người và tài sản hay không nhưng đến nay chưa ghi nhận thiệt hại gì.

Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (đóng tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), cho biết trận động đất này không chỉ ảnh hưởng Việt Nam mà còn cả nước Lào. “Trận động đất này không ảnh hưởng gì đến thủy điện. Qua kiểm tra thực tế, mọi hoạt động của thủy điện vẫn đang diễn ra bình thường”, ông Toàn thông tin.

Nguyễn Dương - Minh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI