Dịch COVID-19 bắt đầu có dấu hiệu giảm tại Mỹ

09/02/2021 - 06:58

PNO - Hoa Kỳ báo cáo giảm 25% các trường hợp mắc mới COVID-19, xuống còn 825.000 ca vào tuần trước, mức giảm lớn nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Theo phân tích của Reuters về các báo cáo của tiểu bang, số ca nhiễm mới virus và bệnh nhân nhập viện đã giảm 4 tuần liên tiếp xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 11. Mức giảm mạnh nhất là ở California với 48%. Chỉ có các bang Oregon, Puerto Rico, Arkansas và Vermont là ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao.

Ngoài ra, số bệnh nhân nhập viện trung bình cũng giảm 15% xuống còn 88.000 ca vào tuần trước, đây là mức giảm kỷ lục, con số thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2020, theo phân tích dữ liệu từ Dự án theo dõi COVID-19. 

Mỹ tăng cường mở rộng tiêm chủng vắc-xin COVID-19.
Mỹ tăng cường mở rộng tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Tương tự, tỷ lệ tử vong giảm 2,5% xuống còn 22.193 trong tuần qua. Số người chết thường giảm vài tuần sau khi các ca bệnh và số người nhập viện thuyên giảm. Trên toàn quốc, 7,3% các xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus, giảm so với 8,5% của tuần trước đó.

Dẫu đang có những tín hiệu vui về tình hình kiểm soát dịch COVID-19 nhưng các nhà nghiên cứu cũng không giấu sự lo ngại về các biến thể. Ít nhất ba biến thể mới của virus corona đang lưu hành ở Hoa Kỳ, bao gồm cả biến thể B.1.1.7 của Anh có khả năng lây lan cao hơn từ 30-40%.

“Tôi yêu cầu mọi người luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Sự gia tăng liên tục của các biến thể vẫn là một mối quan tâm lớn, đe dọa có thể đảo ngược các xu hướng tích cực gần đây mà chúng ta đang thấy” - Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho biết.

Hiện, khoảng 42,4 triệu liều vắc-xin COVID-19 đã được sử dụng ở Mỹ, trong đó khoảng 10% dân số - hơn 32,3 triệu người - đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin và khoảng 9,5 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Chung Thu Hương (theo Reuters và CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI