Đề xuất thẩm định chất lượng khẩu trang xuất khẩu lậu để cấp phát lại cho người dân dùng

10/03/2020 - 12:18

PNO - Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, hiện đơn vị đang đề xuất thẩm định chất lượng khẩu trang xuất khẩu lậu, nếu đạt chất lượng sẽ cấp phát lại cho người dân và lực lượng chống dịch sử dụng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, thời gian gần đây, đơn vị đã triệt phá, thu giữ nhiều vụ vận chuyển khẩu trang qua biên giới Campuchia có số lượng lớn với tổng số khẩu trang hơn 220.000 cái.

Theo Bộ đội Biên phòng An Giang, khoảng một tuần gần đây, tình trạng vận chuyển khẩu trang qua cửa ngõ biên giới Campuchia diễn biến rất phức tạp. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguồn gốc khẩu trang này hẩu hết ở TPHCM, được vận chuyển qua biên giới để xuất trái phép sang Campuchia. Nhận định ban đầu nguyên nhân có thể do chênh lệch giá, lợi nhuận lớn nên các đối tượng xuất trái phép sang biên giới bán kiếm lời.

Trong khi đó, theo thông tin chúng tôi có được, tại Long An vừa qua cũng đã bắt 1 vụ vận chuyển khẩu trang lậu với hơn 142.000 cái; Tây Ninh bắt 7 vụ với hơn 564.000 khẩu trang, đồng thời phối hợp với lực lượng hải quan bắt giữ 4 vụ với hơn 140.000 khẩu trang.

Lực lượng Biên phòng bắt giữ một vụ vận chuyển khẩu trang trái phép ở Tây Ninh. (ảnh cơ quan chức năng cung cấp).
Lực lượng Biên phòng bắt giữ một vụ vận chuyển khẩu trang trái phép ở Tây Ninh - Ảnh cơ quan chức năng cung cấp

Riêng đối với vụ bắt giữ 527.500 khẩu trang y tế xuất khẩu lậu qua biên giới Campuchia ngày 9/3, theo Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Tây Ninh, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định 211 thùng carton chứa khẩu trang đều mang các nhãn hiệu PANDA, EURO và FAMAPRO.

Tại đồn biên phòng Tân Bình, lái xe đã xuất trình các giấy tờ liên quan số khẩu trang trên. Tuy nhiên, qua kiểm tra đối chiếu số lượng, chủng loại đều không khớp với khẩu trang đang vận chuyển. Lái xe và phụ xe khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một khách hàng người Campuchia.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI