Đám cưới cho thú cưng trở thành ngành mới hái ra tiền ở Trung Quốc

23/01/2026 - 19:18

PNO - Khi đám cưới, tiệc sinh nhật và lễ kỷ niệm cho thú cưng theo chủ đề ngày càng phổ biến thì một ngành công nghiệp mới cũng đang hình thành ở Trung Quốc.

2 chú chó nhỏ trong đám cướo
2 chú chó nhỏ trong đám cưới

Ngành dịch vụ tỷ đô

Khi Sun Yongning, 42 tuổi, cư dân Thượng Hải, nói về "con gái" Alice của mình, giọng nói của cô dịu đi và rất ngọt ngào.

Alice là một chú chó xù 1 tuổi, gần đây đã "kết hôn" với Max - một chú chó của gia đình bạn Sun. Từ đó, 2 chú chó trở nên không thể tách rời và khi cả 2 tròn 1 tuổi, gia đình 2 bên đã tổ chức một lễ sinh nhật và đám cưới cho chúng.

Buổi lễ được tổ chức rất hoành tráng. "Có những món quà, khách mời và thậm chí cả những người lạ gửi lời chúc phúc. "Khi Alice và Max đi trên một chiếc xe ngựa nhỏ quanh công viên, cảnh tưởng giống như một đám cưới thực sự", Sun nói.

Khi đám cưới thú cưng, tiệc sinh nhật và lễ kỷ niệm theo chủ đề ngày càng trở nên phổ biến trên khắp Trung Quốc , một ngành công nghiệp mới cũng đang hình thành - một ngành tôn vinh không chỉ động vật mà còn cả cảm xúc của chủ nhân của chúng.

Thú cưng cũng là gia đình

"Thú cưng không còn chỉ là người bạn đồng hành mà là thành viên trong gia đình chia sẻ niềm vui và cảm xúc hàng ngày của chúng ta", người sáng lập Patago Tang Yuanlei cho biết.

Được thành lập vào năm 2022, Patago có trụ sở tại Thượng Hải được công nhận là nền tảng đầu tiên của Trung Quốc xem thú cưng như một người đồng hành. "Những người nuôi thú cưng ngày nay không chỉ tập trung vào cách nuôi tốt mà còn là cách cùng nhau trải nghiệm những điều mới. Đám cưới hoặc tiệc tùng thú cưng không chỉ dành cho thú cưng - đó còn là một cách để mọi người thể hiện tình cảm, xây dựng bản sắc và kết nối xã hội", bà Tang nói.

Một người chủ đang chuẩn bị cho lễ cưới thú cưng của mình
Một người chủ đang chuẩn bị cho lễ cưới thú cưng của mình

Theo thống kê, tại các thành phố lớn Trung Quốc có 120 triệu con thú cưng được nuôi vào năm 2024, với thị trường tiêu thụ vật nuôi (chó và mèo) đô thị vượt quá 300 tỷ nhân dân tệ.

Báo cáo người tiêu dùng cũng nhấn mạnh chủ sở hữu thú cưng hầu hết là người trẻ với những người sinh sau những năm 1990 chiếm 41,2% và những người sinh sau năm 2000 hơn 25%.

Tính đến tháng 11/2025, Trung Quốc có 4,98 triệu doanh nghiệp liên quan đến thú cưng đã đăng ký.

Theo bà Tang, ngành dịch vụ cung cấp các sự kiện thú cưng của Trung Quốc sẽ mở rộng nhanh chóng.

Nuôi thú cưng cũng là cách chữa lành

Ông Bai Yu và vợ Ju Jie trước đây điều hành công ty tổ chức đám cưới nay chuyển sang một doanh nghiệp nuôi thú cưng ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngoài ra, họ cũng mở rộng các dịch vụ tổ chức sự kiện, đám cưới, chụp ảnh, thiết kế thời trang cho thú cưng.

Ông Sun Zhe, một nhà xã hội học tại Viện Hiện đại hóa Trung Quốc thuộc Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, cho biết các dịch vụ dành cho thú cưng ngày càng tăng phản ánh những thay đổi sâu sắc về cảm xúc và xã hội trong giới trẻ Trung Quốc.

"Khi mọi người kỷ niệm thú cưng của họ thông qua các nghi lễ như đám cưới hoặc sinh nhật, họ không chỉ thể hiện tình cảm mà còn khẳng định một loại thân mật mới - một loại thân mật kết nối con người và động vật, và thông qua chúng, kết nối mọi người với nhau", ông nói.

Các lễ cưới cho thú cưng cũng sang trọng và đầy đủ các nghi lễ
Các đám cưới cho thú cưng cũng sang trọng và đầy đủ các nghi lễ

Cô Liu Jing, 35 tuổi, đến từ tỉnh Giang Tô, là một kế toán viên và là mẹ của một cô con gái 3 tuổi. Cô sống với 2 con mèo. Đối với cô, tình cảm dành cho thú cưng của mình nằm ở sự đồng hành hàng ngày hơn là muốn thể hiện bằng hình thức tiệc tùng.

"Tôi hoàn toàn hiểu tại sao một số người muốn tổ chức đám cưới hoặc tiệc tùng cho thú cưng của họ - đó là một cách tuyệt vời để thể hiện tình yêu", Liu nói.

Cô Liu cho biết thú cưng của cô là một phần của gia đình và con gái cô đã lớn lên cùng chúng, học được sự dịu dàng và chăm sóc.

Trong khi một số nhà phê bình coi đám cưới hoặc lễ kỷ niệm thú cưng là không cần thiết hoặc xa hoa, ông Sun Zhe coi chúng là một phần của "nền kinh tế mới".

Theo một cuộc khảo sát năm 2022 của Viện Nghiên cứu LeadLeo, trong số những người chi hơn 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng cho thú cưng, 26% sống một mình - cho thấy những người nuôi thú cưng tạo thành một phân khúc đáng kể của thị trường chi tiêu cao.

"Đối với những người sống độc thân, thú cưng đóng một vai trò kép - chúng mang lại sự thoải mái trong sự cô đơn, nhưng cũng đóng vai trò là chất xúc tác xã hội. Dắt chó đi dạo có thể biến thành một hoạt động cộng đồng; các quán cà phê và công viên thân thiện với vật nuôi trở thành không gian xã hội mới giúp hồi sinh cuộc sống đô thị", ông Sun Zhe nói.

Ông Sun Zhe nói thêm rằng văn hóa thú cưng có thể giúp chống lại sự cô lập xã hội hơn, cho thấy rằng thú cưng thường đóng vai trò là mỏ neo cảm xúc và kết nối xã hội trong môi trường đô thị.

Thảo Nguyễn (theo China Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI