Báo chí quốc tế: Việt Nam bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” với khát vọng vươn lên

23/01/2026 - 08:15

PNO - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại trong nước mà còn trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Tâm điểm của sự chú ý toàn cầu

Dưới góc nhìn của truyền thông thế giới, Đại hội XIV được mô tả là sự kiện then chốt định hình tương lai của Việt Nam trong thập kỷ tới. Hãng tin Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin đại hội diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Đảng và nhân dân Việt Nam đang tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, đồng thời nhận định những thành tựu về ổn định chính trị và phát triển kinh tế nhanh, bền vững đã chứng minh tính ưu việt của thể chế, đóng góp tích cực vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh: GIA HÂN
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - Ảnh: Gia Hân

Tại Cuba, hãng thông tấn Prensa Latina và báo Granma đã dành thời lượng đặc biệt để đưa tin, khẳng định Đại hội XIV đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên của hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc. Những cụm từ như “kỷ nguyên vươn mình” hay “khát vọng dân tộc” được báo chí quốc tế nhiều lần nhắc đến như một minh chứng cho niềm tin vào bản lĩnh của Việt Nam.

Trong khi đó, tờ The New York Times (Mỹ) đánh giá đây là kỳ đại hội quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua, diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang nổi lên như một cường quốc tầm trung và là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Tờ báo nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới với những kỳ tích về giảm nghèo, Việt Nam đang đứng trước cơ hội tốt nhất để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng. Trang The Diplomat cho rằng đại hội sẽ vạch ra hướng đi chiến lược cho đất nước trong những năm còn lại của thập kỷ, với những quyết sách mang tầm nhìn dài hạn.

Sự quan tâm đến Đại hội XIV không chỉ với các chuyên gia hay chính khách mà còn lan tỏa đến người dân các nước trong khu vực. Ông Rudy Hartono - Chủ tịch Câu lạc bộ Thính giả Đài phát thanh Borneo (Indonesia) - chia sẻ với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) rằng, ông vô cùng ấn tượng với quy mô và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đại hội. Đây không chỉ là sự kiện chính trị mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết của Việt Nam trong việc hoạch định tương lai.

Khát vọng tăng trưởng 10% GDP

Một trong những chủ đề được báo chí quốc tế bàn luận sôi nổi nhất là mục tiêu tăng trưởng đầy quyết tâm của Việt Nam. Theo Bloomberg (Mỹ), Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới, dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, với mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình hằng năm đạt ít nhất 10% trong 5 năm tới. Hãng tin này dẫn lời các chuyên gia đánh giá cao quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam trong việc thúc đẩy khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng, đồng thời phát triển các ngành công nghiệp mới nổi như bán dẫn, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Tờ Nikkei Asia và Mainichi Shimbun của Nhật Bản cũng ấn tượng trước tầm nhìn dài hạn của Việt Nam nhằm trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Các tờ báo phân tích, dù bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, việc Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng 8,02% trong năm 2025 và tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn cho thấy sự tự tin và nội lực mạnh mẽ của nền kinh tế.

Nhân dân là trung tâm của sự phát triển

Một điểm sáng nhân văn được báo chí Nga và Nhật Bản đặc biệt ca ngợi là triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm của Việt Nam. Tờ Rossiyskaya Gazeta (Nga) ấn tượng mạnh với từ “Nhân dân” được viết hoa trân trọng trong các văn kiện đại hội, xem đây là biểu hiện rõ nét cho quan điểm coi nhân dân là chủ thể, là động lực và là mục tiêu phấn đấu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXV
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXV

Các chuyên gia Nhật Bản như giáo sư Toshiro Nishizawa từ Đại học Tokyo, khi trả lời VOV, đã nhận định Việt Nam không chỉ theo đuổi tăng trưởng kinh tế đơn thuần mà còn nỗ lực cho sự phát triển bao trùm, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Việc cải thiện hệ thống an sinh xã hội, y tế và giáo dục được xem là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Trang kprf.ru của Nga dẫn chứng những con số biết nói như tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% vào năm 2025 và tuổi thọ trung bình đạt 74,8 tuổi để minh chứng cho những thành quả về cải thiện chất lượng sống của người dân Việt Nam.

Ngoại giao tự chủ, cân bằng và khát vọng hòa bình

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động phức tạp và khó lường, đường lối đối ngoại được thảo luận tại Đại hội XIV đã trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quốc tế. Trong phiên thảo luận của đại hội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, Việt Nam đã có sự chuyển mình mạnh mẽ về tư duy đối ngoại trong kỷ nguyên đổi mới. Từ tâm thế “muốn là bạn”, Việt Nam đã chuyển sang “sẵn sàng là bạn” và nay là “đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm”, thậm chí vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong các cơ chế đa phương.

Theo nhận định của nền tảng phân tích địa chính trị toàn cầu Stratfor (Mỹ), dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã nâng tầm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế lên thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đặt ngang hàng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Điều này cho thấy tư duy chiến lược mới, xem đối ngoại là một trụ cột then chốt gắn liền với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Dưới góc nhìn của những người bạn quốc tế, chính sách đối ngoại cân bằng của Việt Nam là yếu tố then chốt thu hút sự tin tưởng. Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam - ông Claude Blanchemaison - cho rằng, trong một thế giới đa cực với sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, Việt Nam đã khéo léo duy trì sự cân bằng trong các mối quan hệ. Ông nhấn mạnh, tín hiệu từ Đại hội XIV về sự ổn định chính sách và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Không chỉ là đối tác kinh tế hấp dẫn, Việt Nam cũng được ghi nhận như một nhân tố tích cực cho hòa bình. Ông Pallab Sengupta - Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới - chia sẻ với Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi (Ấn Độ) rằng hành trình 40 năm đổi mới của Việt Nam là một thành công lịch sử. Từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên khẳng định quyền tự quyết và trở thành biểu tượng cho nỗ lực xây dựng lòng tin, giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hiệp quốc.

Từ các dòng chảy tin tức quốc tế, có thể thấy Đại hội XIV không chỉ là sự kiện định hình tương lai của Việt Nam mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế giới về một quốc gia đang vươn mình với tư duy đổi mới, khát vọng phồn vinh và bản lĩnh vững vàng trước mọi thách thức.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, Việt Nam vẫn kiên định với chính sách, đa phương hóa, đa dạng hóa, giữ vững độc lập và tự cường. Theo truyền thông quốc tế, sự ổn định chính trị và chính sách ngoại giao khôn khéo đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và là đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tấn Vĩ (theo The New York Times, The Diplomat, Xinhua, Bloomberg, Reuters, Financial Times, VOV, Thông tấn xã Việt Nam)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI