Đắk Lắk: Tạm giữ nhóm đối tượng dùng súng "nói chuyện"

08/03/2022 - 15:56

PNO - Không những tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, nhóm đối tượng tại Đắk Lắk còn cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Ngày 8/3, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng nói trên gồm: Trần Văn Sang (22 tuổi), Lê Viết Tài (20 tuổi), Phạm Công Thắng (26 tuổi) và Phạm Trung Kiên (18 tuổi, cùng trú tại TP. Buôn Ma Thuột).

Thông tin ban đầu cho biết, do có xảy mâu thuẫn với H.N. (19 tuổi, trú tại xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột) nên trưa ngày 2/3, Sang mang theo một khẩu súng rồi rủ Tài và Kiên điều khiển xe ô tô tìm N. để nói chuyện.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan
Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan

Khi gặp N., Sang lấy khẩu súng từ trong túi áo đang mặc rồi dí vào đầu N. đe dọa bắn. Tuy nhiên, Sang không bắn, đe dọa xong thì cả 3 ra xe ô tô đi về.

Tối cùng ngày, Sang mang khẩu súng đến nhà Thắng nhờ cất giữ giùm.

Quá trình vào cuộc xác minh, ngày 3/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Buôn Ma Thuột đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà ở của Thắng. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ 3 khẩu súng ngắn cùng 9 viên đạn.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an tại TPHCM kết luận, 2 trong 3 khẩu súng thu được là súng quân dụng.

Mở rộng điều tra, Công an TP. Buôn Ma Thuột còn làm rõ thêm: Sang, Kiên và Tài còn cầm đầu 1 đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng chục triệu đồng.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI