Đã có kết luận về vụ việc Nhã Nam tố cáo tác giả Đặng Hoàng Giang

21/07/2025 - 16:01

PNO - Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang bị tố cáo về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trưa ngày 21/7, Công ty cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam (gọi tắt là Công ty Nhã Nam) đã phát đi thông cáo báo chí về vụ việc liên quan đến hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang với Công ty Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh.

Theo thông cáo, vào ngày 10/7/2025, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra văn bản trả lời Công ty Nhã Nam về kết quả điều tra và xử lý đối với ông Đặng Hoàng Giang, liên quan đến các thông tin bịa đặt/vu khống/làm nhục người khác và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp đối với Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh, Tổng giám đốc Công ty Nhã Nam.

Một trong những tựa sách best-seller của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang
Một trong những tựa sách best-seller của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang

Trước đó, vào tháng 6/2024, ông Nguyễn Nhật Anh và Công ty Nhã Nam đã gửi đơn tố cáo ông Đặng Hoàng Giang (sinh năm 1965, quốc tịch Áo, tạm trú ở phường Ngọc Thụy, TP Hà Nội) về hành vi vi phạm pháp luật: thông tin sai sự thật, vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tháng 7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.

Đến tháng 6/2025, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra xác định: “Hành vi đăng tải các bài viết sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân “Giang Dang” của ông Đặng Hoàng Giang có dấu hiệu của tội phạm "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức" - quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, xét thấy chưa đến mức xử lý về hình sự, cần xem xét xử lý bằng các hình thức khác (áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 8 - Bộ luật Hình sự), ngày 26/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc trên, và đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xử lý về hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang.

Nội dung kiến nghị về việc đưa ra các biện pháp xử lý hành chính đối với ông Đặng Hoàng Giang:

- Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội xử lý theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

- Kiến nghị Bộ Nội vụ thu hồi Giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Phía Nhã Nam cho biết, thông cáo báo chí được phát ra nhằm rộng đường dư luận. Phía Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, từ sau ngày 10/7/2025, chưa có chia sẻ điều gì về vụ việc này trên trang cá nhân. Trước đó, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang từng hợp tác với Nhã Nam in các sách: Bức xúc không làm ta vô can, Đại dương đen...

mm
Trước khi xảy ra vụ tố cáo, Nhã Nam từng hợp tác in các tựa sách ăn khách của tác giả Đặng Hoàng Giang

* Cụ thể về hành vi bị tố cáo của tác giả Đặng Hoàng Giang, theo đơn tố cáo của Công ty Nhã Nam:

- Ngày 5/4/2024, ông Đặng Hoàng Giang gửi email tới một số nhân sự chủ chốt của Nhã Nam thông báo về việc sẽ dừng hợp tác với công ty, với lý do giám đốc Nhã Nam là ông Nguyễn Nhật Anh đã có hành động “có tính tình dục” với bà B.T.H – em họ nhà vợ ông Giang.

- Từ ngày 11/4/2024, ông Đặng Hoàng Giang bắt đầu viết loạt bài về chủ đề Quấy rối tình dục trên facebook cá nhân. Dưới bài viết của ông Giang, nhiều tài khoản nêu đích danh Nhã Nam và ông Nguyễn Nhật Anh trong vụ việc.

- Ngày 20/4/2024, ông Đặng Hoàng Giang đăng bài viết trên facebook công khai quy chụp các “quản lý cấp trung” hoặc “số đông” nhân viên của Nhã Nam đã làm ngơ với sự việc của bà B.T.H bằng cách “im lặng, có thái độ coi thường mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hoặc bao che, biện hộ”, khiến Nhã Nam trở thành nơi bao che, bảo vệ cho quấy rối tình dục (QRTD), đáng lên án. Bài viết của ông Giang đã kéo theo số đông người dùng bình luận đòi tẩy chay Nhã Nam tại trang facebook của mình.

S.Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI