"Gặp lại” loài bò biển đã tuyệt chủng trên trang sách

21/07/2025 - 13:39

PNO - "Nàng tiên cá cuối cùng" - tác phẩm của nữ nhà văn Phần Lan Iida Turpeinen – đã viết về bò biển Steller, giống loài nay đã hoàn toàn tuyệt chủng.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn học Phần Lan diễn ra tại Hà Nội, NXB Kim Đồng đã tổ chức buổi ra mắt tác phẩm Nàng tiên cá cuối cùng (sách viết cho thiếu nhi của nữ nhà văn Phần Lan Iida Turpeinen). Sự kiện mang chủ đề Tiếng vọng từ truyền thuyết nơi đại dương đã để lại những âm hưởng ấn tượng từ câu chuyện trong trang sách.

Tác phẩm như bản giao hưởng của đại dương. Ảnh: NXB Kim Đồng
Tác phẩm như bản giao hưởng của đại dương - Ảnh: NXB Kim Đồng

Nhà văn Iida Turpeinen đã đưa bạn đọc nhỏ tuổi ngược dòng thời gian trở về với chuyến du hành của nhà khoa học người Đức Georg Wilhelm Steller, vào năm 1741. Ông đã thực hiện chuyến thám hiểm Bắc Thái Bình Dương cùng thuyền trưởng Vitus Bering, với mục tiêu tìm tuyến đường biển từ châu Á sang châu Mỹ.

Tuy không chạm tới một lục địa mới nhưng họ đã có một phát hiện bất ngờ khác: bò biển Steller - một loài động vật có vú khổng lồ vẫn thường được gọi là “nàng tiên cá trong truyền thuyết".

Khoa học, giải phẫu học, địa chất, thiên nhiên và môi trường được lồng ghép khéo léo trong câu chuyện đầy tính nhân văn dành cho trẻ thơ. Nàng tiên cá cuối cùng mở ra một hành trình phiêu lưu của loài bò biển Steller suốt ba thập kỷ, cùng những tác động của con người lên thế giới tự nhiên và số phận của giống loài nơi đại dương sâu thẳm.

L
Lời giới thiệu trên bìa 4 tác phẩm

Khi hòn đảo nơi bò biển sinh sống trở thành điểm dừng chân của hàng loạt chuyến hải trình của con người thì đó cũng là lúc giống loài này đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Và điều đó đã trở thành sự thật, chỉ sau 30 năm từ khi bò biển Steller được phát hiện.

Năm 1861, thống đốc người Phần Lan tại Alaska (Nga) đã cử người tìm kiếm bộ xương của bò biển Steller, với mong muốn tái hiện một truyền thuyết đã biến mất từ trăm năm trước.

Năm 1952, bộ xương hiếm hoi của giống loài này đã được phục chế và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Phần Lan.

Nàng tiên cá cuối cùng gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sự đan cài tài tình giữa các yếu tố khoa học và văn chương, mang đến cho người đọc cảm giác day dứt và đầy chiêm nghiệm.

Tác phẩm đã được trao Giải thưởng Văn học Helsingin Sanomat (dành cho tác phẩm đầu tay xuất sắc nhất) và Giải thưởng Torch-Bearer - giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm văn học Phần Lan nổi bật trong năm có triển vọng thành công trên thế giới.

Đến nay, tác phẩm xuất sắc này đã được dịch và xuất bản tại nhiều nước trên thế giới: Anh, Pháp, Ý, Đan Mạch, Hy Lạp, Italia, Hungary, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kì…

Hương Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI