Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol kháng cáo

24/02/2026 - 11:29

PNO - Ngày 24/2, theo thông tin từ luật sư, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chính thức nộp đơn kháng cáo cáo buộc cầm đầu hành vi nổi loạn, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật gây tranh cãi vào cuối năm 2024.

Ông Yoon bị kết tội chung thân, quyết định nộp đơn kháng cáo - Ảnh:
Cựu Tổng thống Yoon bị kết án tù chung thân - Ảnh: Seoul Central District Court

Trước đó, Tòa án Trung tâm Seoul tuyên bố ông Yoon có tội trong việc chỉ đạo một âm mưu nhằm "làm tê liệt" Quốc hội Hàn Quốc, đồng thời tuyên án tù chung thân, đây là mức án nghiêm khắc hiếm thấy đối với một cựu nguyên thủ quốc gia tại Hàn Quốc.

Trong tuyên bố chính thức, nhóm luật sư của ông Yoon cho biết việc kháng cáo không chỉ nhằm phản bác bản án về mặt pháp lý mà còn để "lưu lại một hồ sơ rõ ràng trước tòa án của lịch sử". Phía bào chữa cho rằng phán quyết chứa đựng nhiều sai sót nghiêm trọng trong cách diễn giải hiến pháp và luật an ninh quốc gia.

Vụ việc bắt nguồn từ tối ngày 3/12/2024, khi ông Yoon bất ngờ xuất hiện trên truyền hình quốc gia vào đêm khuya, tuyên bố áp đặt thiết quân luật với lý do đất nước đang đối mặt với các mối đe dọa mơ hồ từ "thế lực phản quốc" và nguy cơ bị thao túng bởi Triều Tiên. Quyết định này lập tức gây chấn động chính trường, khi ông ra lệnh đình chỉ chính quyền dân sự và trao quyền kiểm soát cho quân đội.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 6 giờ sau, thiết quân luật buộc phải dỡ bỏ khi các nghị sĩ nhanh chóng tập trung tại tòa nhà Quốc hội, bỏ phiếu khẩn cấp bác bỏ sắc lệnh. Sự kiện được nhiều nhà quan sát mô tả là một trong những khoảnh khắc chính trị hỗn loạn nhất của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ.

Theo phân tích của các tờ báo lớn tại Hàn Quốc và khu vực, nỗ lực thiết quân luật thất bại đã kéo theo làn sóng biểu tình lớn tại Seoul và nhiều thành phố khác, khiến thị trường chứng khoán lao dốc và làm dấy lên lo ngại trong giới ngoại giao. Một số đồng minh quan trọng của Seoul, trong đó có Mỹ, được cho là đã bị bất ngờ trước diễn biến này.

Hệ quả chính trị diễn ra nhanh chóng. Ông Yoon bị phế truất vào tháng 4/2025, mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống bất thường vào tháng Sáu cùng năm. Kết quả, ông Lee Jae Myung đắc cử tổng thống, chấm dứt một trong những giai đoạn bất ổn hiếm hoi của nền dân chủ Hàn Quốc kể từ sau thập niên 1980.

Giới phân tích nhận định, quá trình kháng cáo của ông Yoon nhiều khả năng sẽ kéo dài và tiếp tục chia rẽ dư luận Hàn Quốc. Trong khi những người ủng hộ cho rằng ông hành động vì an ninh quốc gia, phe chỉ trích coi đây là tiền lệ nguy hiểm, đe dọa nền tảng dân chủ và vai trò tối thượng của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước này.

Nhật Minh (theo Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI