Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt loạt sóng gió pháp lý mới

20/02/2026 - 15:48

PNO - PNO - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vừa chính thức lên tiếng xin lỗi người dân sau khi bị Tòa án Quận Trung tâm Seoul tuyên án tù chung thân vì tội phản quốc. Tuy nhiên, sóng gió pháp lý bủa vây ông và gia đình vẫn chưa dừng lại ở đó.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - Ảnh: Yonhap
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol - Ảnh: Yonhap

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, vào ngày 20/2 (mùng Bốn tháng Giêng), ông Yoon Suk Yeol đã đưa ra tuyên bố bày tỏ sự hối hận sâu sắc vì đã gây ra nhiều tuyệt vọng và đau khổ cho người dân do những thiếu sót của mình.

Dù vậy, ông vẫn ngầm bảo vệ quyết định ban bố tình trạng thiết quân luật bất thành vào ngày 3/12/2024. Trước đó, ngày 19/2, tòa án đã tuyên phạt án tù chung thân đối với ông do đóng vai trò chủ mưu trong cuộc nổi loạn này.

Phán quyết này dường như không làm dịu đi sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận Hàn Quốc. Bên ngoài tòa án - nơi khoảng 1.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh - đám đông phản ứng vô cùng trái chiều.

Phe phản đối bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu án tử hình thay cho án chung thân để khôi phục trật tự hiến pháp. Ngược lại, những người ủng hộ ông Yoon ngỡ ngàng và rơi nước mắt, đồng thời lên án phán quyết của tòa là thiếu công bằng và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh trong các phiên xử tiếp theo.

Khó khăn của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol chưa dừng lại ở bản án này. Hiện tại, ông vẫn phải đối diện với 6 vụ án khác do 3 nhóm công tố viên đặc biệt đệ trình, với các cáo buộc từ gián điệp, khai man đến lạm quyền và vi phạm luật bầu cử. Trước đó, vào tháng 1/2026, ông cũng đã nhận mức án 5 năm tù do cản trở lệnh bắt giữ.

Nghiêm trọng nhất trong số các vụ án đang chờ xử lý là cáo buộc liên quan đến máy bay không người lái ở Bình Nhưỡng mà dự kiến ông phải điều trần vào ngày 23/2.

Các công tố viên cho rằng, ông đã âm mưu gửi máy bay không người lái vào Triều Tiên để tạo cớ ban bố thiết quân luật, dẫn đến việc lộ bí mật quân sự.

Kế tiếp là vụ án khai man liên quan đến cựu Thủ tướng Han Duck-soo, dự kiến mở phiên tòa toàn diện vào tháng 4/2026, xoay quanh việc ông Yoon làm chứng giả về quy trình ban bố lệnh thiết quân luật.

Người dân theo dõi buổi phát sóng trực tiếp gần Tòa án Quận Trung tâm Seoul, Hàn Quốc hôm 19/2 khi tòa án tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - Ảnh: Newsis
Người dân theo dõi buổi phát sóng trực tiếp gần tòa án quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc hôm 19/2 khi tòa án tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - Nguồn ảnh: Newsis.

Bước sang tháng 3/2026, các vụ án khác sẽ lần lượt diễn ra, bao gồm cáo buộc gây áp lực lên các nhà điều tra trong vụ việc một hạ sĩ thủy quân lục chiến tử vong và việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup làm đại sứ ở Úc nhằm trốn tránh thẩm vấn.

Không chỉ cựu tổng thống mà gia đình ông cũng vướng vào vòng lao lý. Ông Yoon bị cáo buộc nhận các dịch vụ thăm dò ý kiến chính trị miễn phí trị giá khoảng 186.000 USD trước thềm cuộc bầu cử năm 2022, vi phạm quy tắc tài chính chiến dịch, với phiên tòa dự kiến diễn ra giữa tháng 3/2026.

Một vụ án khác về việc lan truyền thông tin sai lệch trong chiến dịch tranh cử cũng đang chờ xét xử. Trong khi đó, phu nhân của ông là bà Kim Keon Hee đang bị giam giữ sau khi nhận án 20 tháng tù vì tội nhận hối lộ hồi tháng 1/2026, đồng thời vẫn đang phải đối mặt với 2 phiên tòa bổ sung.

Linh La (theo Korea JoongAng Daily, Yonhap, Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI