Mưa lớn kỷ lục giáng xuống Hàn Quốc khiến ít nhất 4 người chết

17/07/2025 - 20:53

PNO - Ít nhất 4 người đã thiệt mạng khi mưa xối xả trút xuống phía tây Hàn Quốc, gây ngập lụt đường sá, gián đoạn giao thông công cộng và buộc hàng ngàn người phải sơ tán.

Một ngôi làng ở huyện Yesan, tỉnh Chungcheong Nam, bị ngập lụt do mưa lớn đổ bộ vào các khu vực miền trung Hàn Quốc hôm 17/7 - Ảnh: YONHAP
Một ngôi làng ở huyện Yesan, tỉnh Chungcheong Nam, bị ngập lụt do mưa lớn đổ bộ vào các khu vực miền trung Hàn Quốc hôm 17/7 - Ảnh: Yonhap

Cơ quan thời tiết quốc gia Hàn Quốc cho biết nhiều khu vực của Hàn Quốc đã hứng chịu mưa xối xả vào ngày 17/7. Hàn Quốc thường trải qua mùa mưa gió vào tháng 7, nhưng ba khu vực ở tỉnh Nam Chungcheong phải hứng chịu một số trận mưa lớn kỷ lục trong năm nay.

Khu vực phía tây Seosan chứng kiến lượng mưa đạt đỉnh 114,9 mm mỗi giờ, mức “trăm năm có một" vì đây là lượng mưa cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1904.

Một quan chức khí tượng cho biết, các trận mưa lớn là do "không khí ấm và ẩm tràn vào dọc theo rìa của áp cao Bắc Thái Bình Dương, gây ra sự bất ổn mạnh mẽ về khí quyển”.

Ít nhất 4 người thiệt mạng khi mưa xối xả trút xuống một số khu vực của tỉnh Gyeonggi và Chungcheong trong ngày 16-17/7.

Pyeongtaek và Hwaseong, hai thành phố nằm ở phía nam tỉnh Gyeonggi, đã hứng chịu lượng mưa hơn 80mm mỗi giờ trong ngày 17/7.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc ban hành cảnh báo mưa rất lớn tại thành phố Sejong và ba khu vực của tỉnh Gyeonggi vào sáng 17/7. Cảnh báo mưa lrất ớn được ban hành khi lượng mưa dự kiến từ 90 mm trở lên trong 3 giờ, hoặc từ 180 mm trở lên trong 12 giờ.

Các đô thị Seoul, Incheon, Daejeon, Gwangju, cùng một số quận huyện ở tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo mưa lớn.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tại thành phố Gwangju, cách Seoul khoảng 267km về phía nam, 87 con đường và 38 tòa nhà đã bị ngập trong vòng khoảng 2 giờ sau khi cảnh báo mưa lớn được ban hành.

Ô tô bị ngập trong nước lũ tại quận Buk, thành phố Gwangju, ngày 17/7 - Ảnh: YONHAP
Ô tô bị ngập trong nước lũ tại quận Buk, thành phố Gwangju, ngày 17/7 - Ảnh: Yonhap

Các con đường trước Văn phòng Quận Buk ở Gwangju bị ngập trong nước lũ sau trận mưa xối xả 300 mm vào ngày 17/7 - Ảnh: NEWS1
Các con đường trước Văn phòng Quận Buk ở Gwangju bị ngập trong nước lũ sau trận mưa xối xả 300mm vào ngày 17/7 - Ảnh: News1

Trường Trung học Thông tin Dangjin ở tỉnh Nam Chungcheong bị ngập và phải đóng cửa vào ngày 17/7 - Ảnh: DANGJIN CITY
Trường Trung học Thông tin Dangjin ở tỉnh Nam Chungcheong bị ngập và phải đóng cửa vào ngày 17/7 - Ảnh: Dangjin City

Bộ Giáo dục Hàn Quốc tiết lộ, khoảng 403 trường học phải đóng cửa và 166 trường báo cáo thiệt hại về tài sản do mưa lớn.

Đến chiều ngày 17/7, Trụ sở Đối phó Thảm họa và An toàn Trung ương đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng thời tiết quốc gia lên Cấp độ 3, cấp độ cao nhất. Quyền bộ trưởng Bộ Nội vụ và An toàn Kim Min-jae đã kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp sơ tán phòng ngừa, cam kết tài trợ từ trung ương cho tất cả các chi phí liên quan.

“Chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực sẵn có”, ông Kim nói, đồng thời cảnh báo người dân tránh xa các con sông, sườn dốc và các khu vực trũng thấp.

Xe buýt chạy trên đường Gangnam, phía nam Seoul giữa trận mưa lớn vào ngày 16/7 - Ảnh: YONHAP
Xe buýt chạy trên đường Gangnam, phía nam Seoul giữa trận mưa lớn vào ngày 16/7 - Ảnh: Yonhap

Lính cứu hỏa và các quan chức đang dọn dẹp cây đổ trên đường phố quận Bupyeong, thành phố Incheon, vào đêm ngày 16/7 - Ảnh: Sở cứu hỏa Incheon
Lính cứu hỏa và các quan chức đang dọn dẹp cây đổ trên đường phố quận Bupyeong, thành phố Incheon, vào đêm ngày 16/7 - Ảnh: Sở cứu hỏa Incheon

Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đã khiến các hiện tượng thời tiết trên toàn thế giới trở nên cực đoan và thường xuyên hơn.

Hàn Quốc từng hứng chịu những trận mưa và lũ lụt kỷ lục vào năm 2022, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, bao gồm 3 trường hợp mắc kẹt trong căn hộ dưới tầng hầm tại khu vực thủ đô Seoul.

Linh La (theo Yonhap, Korea Herald, Korea JoongAng Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI