COVID-19: Số ca tử vong tại Ý vượt quá 1.000 người, hơn 400.000 học sinh Mỹ nghỉ học

13/03/2020 - 08:53

PNO - Tính đến sáng 13/3, Ý ghi nhận 1.016 người chết cùng 15.113 ca nhiễm COVID-19.

Rạng sáng 13/3, giới chức Ý tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục với 2.651 người, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 15.113 người, số ca tử vong là 1.016 người và 1.153 bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt.

Trước tình hình dịch bệnh trầm trọng, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte tuyên bố đóng cửa tất cả các nhà hàng, quán bar và cửa hàng trên toàn quốc trong nỗ lực ngăn chăn sự lây lan của virus corona. Chỉ có các hiệu thuốc và siêu thị được phép mở cửa.

Ý tiếp tục ghi nhân số ca nhiễm mới và tử vong tăng nhanh.
Ý ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tăng nhanh

Pháp vừa xác nhận thêm 596 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại đây lên 2879 người cùng 61 người chết. Nhằm khống chế tình hình đại dịch COVID-19, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định đóng cửa trường học, hoãn các thủ tục y tế không cần thiết và khuyên người già hạn chế ra đường.

Tây Ban Nha xác nhận 3.004 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới và 84 người chết. Trong đó, tình hình dịch bệnh tại Madrid là nghiêm trọng nhất với 1.388 người nhiễm và 38 người chết. Hy Lạp đóng cửa các tòa án, nhà hát và phòng tập thể dục ít nhất 2 tuần, kể từ ngày 13/3 sau khi ghi nhận 117 ca nhiễm COVID-19 và 1 người chết.

Mới đây, Na Uy báo cáo cái chết đầu tiên tại nước này là 1 bệnh nhân lớn tuổi nhưng không tiết lộ bệnh lý cụ thể. Hiện, tình hình dịch bệnh tại châu Âu diễn tiến khá phức tạp, các quốc gia liên tục gia tăng số người tử vong lẫn hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận 38 người chết và 1.322 ca nhiễm SARS-CoV-2. Đối phó với tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hạn chế nghiêm ngặt những người nhập cảnh đến từ 26 quốc gia châu Âu trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 13/3.

New York cấm tất cả các cuộc tụ họp hơn 500 người, các nhà hát tại thành phố này cũng bị đình chỉ toàn bộ chương trình trình diễn cho đến tháng 4. Bên cạnh đó, tòa thị chính Los Angeles cũng đóng cửa do lo ngại đại dịch COVID-19, tất cả sự kiện công cộng lớn bị hủy bỏ hoặc hoãn lại, các cuộc họp chuyển sang hình thức video trực tuyến cho đến khi tình trạng khẩn cấp kết thúc.

Ngoài ra, hơn 400.000 học sinh Mỹ bị buộc nghỉ học trong những ngày tới ở các tiểu bang Connecticut, Tennessee, New York, Virgina và Washington.

Hon 400.000 sinh viên tại Mỹ nghỉ học.
Hơn 400.000 sinh viên tại Mỹ nghỉ học

Iran tiếp tục tăng nhanh về số ca nhiễm COVID-19 lên 10.075 người cùng 429 trường hợp tử vong. Để đối phó với đại dịch đang diễn biến phức tạp tại quốc gia Trung Đông này, Ngân hàng Trung ương Iran đã yêu cầu một khoản vay khẩn cấp trị giá 5 tỷ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 10 giờ ngày 13/3, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 3.180 người, 81.003 người nhiễm bệnh, 147 người nghi nhiễm và 64.219 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn. So với thống kê ngày 12/3, số người chết và ca nhiễm mới tiếp tục duy trì ở mức rất thấp lần lượt là 7 và 23 người.

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) xác nhận 3.062 người tử vong cùng 67.786 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tính đến sáng ngày 13/3, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 4.961 người chết và 134.169 ca nhiễm virus.

Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Italy (1.016 người), Iran (429 người), Tây Ban Nha (84 người), Hàn Quốc (67 người), Pháp (61 người); Hoa Kỳ (38 người), Nhật Bản (19 người), Anh (10 người); Irac (8 người), Diamond Princess (7 người); Hà Lan (5 người); Thụy Sĩ (4 người); Hong Kong, Úc, San Marino, Đức và Bỉ (3 người); Lebanon, Ma-rốc và Ai Cập (2 người); Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Argentina, Canada, Thụy Điển, Hy Lạp, Bulgaria, Kuwait, Guyana, Áo, Ba Lan, Ai-len, Indonexia, Albania và Ấn Độ (1 người).

 

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 13/3

Ý: 15.113 (1.016 người tử vong)

Iran: 10.075 (429 người tử vong)

Hàn Quốc : 7.869 (67 người tử vong)

Tây Ban Nha: 3.004 (84 người tử vong)

Pháp: 2.876 (61 người tử vong)

Đức: 2.369 (3 người chết)

Hoa Kỳ: 1.322 (38 người tử vong)

Thụy Sĩ: 814 (4 người tử vong)

Na Uy: 703 (1 người chết)

Diamond Princess: 696 (7 người tử vong)

Nhật Bản : 690 (19 người tử vong)

Thụy Điển: 683 (1 người tử vong)

Đan Mạch: 674

Hà Lan: 614 (5 người tử vong)

Anh: 590 (10 người tử vong)

Bỉ : 399 (3 người tử vong)

Áo: 361 (1 người tử vong)

Qatar: 262

Bahrain: 195

Singapore : 187

Úc : 159 (3 người tử vong)

Malaysia : 158

Canada: 141 (1 người tử vong)

Hồng Kông: 131 (3 người tử vong)

Hy Lạp: 117 (1 người tử vong)

Israel: 109

Iceland: 109

Phần Lan: 109

Cộng hòa Séc: 96

Slovenia: 89

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 85

Irac: 83 (8 người tử vong)

Kuwait: 80 (1 người tử vong)

Ai Cập: 80 (2 người tử vong)

Brazil: 77

Ấn Độ: 74 (1 người tử vong)

Ai-len: 70 (1 người tử vong)

San Marino: 69 (3 người tử vong)

Lebanon: 68 (2 người tử vong)

Thái Lan : 59 (1 người tử vong)

Bồ Đào Nha: 59

Philippines: 52 (5 người tử vong)

Đài Loan : 49 (1 người tử vong)

Rumania: 49

Ba Lan: 47 (1 người tử vong)

Ả Rập Saudi: 45

Việt Nam : 44

Indonexia: 34 (1 người tử vong)

Nga: 34

Chile: 33

Argentina: 31 (1 người tử vong)

Palestine: 31

Algeria: 26

Brunei: 25

Georgia: 24

Croatia: 24

Serbia: 24

Albania: 23 (1 người tử vong)

Bulgaria: 23 (1 người tử vong)

Pakistan: 21

Ô - man: 19

Estonia: 17

Nam Phi: 17

Latvia: 16

Ecuador: 13

Costa Rica: 13

Hungary: 13

Tunisia: 13

Belarut: 12

Peru: 11

Panama: 11

Mexico: 11

BiH: 11

Đảo Síp: 10

Macao: 10

Slovikia: 10

Bắc Macedonia: 9

Colombia: 9

Afghanistan: 7

Luxembourg: 7

Ma-rốc: 6 (2 người tử vong)

Maldives: 6

Malta: 6

New Zealand: 5

Campuchia: 5

Syria: 4

Armenia: 4

Bangladesh: 3

Litva: 3

Moldova: 3

Ukraine: 3

Cuba: 3

Cameroon: 2

Nigeria: 2

Đảo Síp: 2

Burkina Faso: 2

Paraguay: 2

Honduras: 2

Bolivia: 2

Sri Lanka: 2

Cộng hòa dân chủ Congo: 2

Nepal: 1

Bắc Ireland: 1

Monaco: 1

Cộng hòa Dominican: 1

Jordan: 1

Công quốc Andarra: 1

Liechtenstein: 1

Bhutan: 1

Vatican: 1

Moldova: 1

Mông Cổ: 1

Thổ Nhĩ Kỳ: 1

Andorra: 1

Jamaica: 1

Guyana: 1 (1 người tử vong)

Chung Thu Hương (theo CNN và Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI