COVID-19 ngày 30/4: Mỹ thiệt hại kinh tế nặng nề trong quý hai

30/04/2020 - 07:00

PNO - Tính đến 6g40 ngày 30/4, trên thế giới ghi nhận 227.247 người chết và 3.189.017 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 30/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 1.736 người chết (giảm nhẹ so với ngày 29/4), nâng tổng số trường hợp tử vong tại đây lên 60.848 cùng 1.037.526 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết sẽ có những hướng dẫn sớm về những hạn chế liên quan đến việc hoạt động bờ biển trên toàn tiểu bang. Ông cũng thẳng thắn phê phán những người đổ xô đến các bãi biển bất chấp lệnh kêu gọi tránh tụ tập đám đông nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona. Hiện, Gavin Newsom đang làm việc với các cơ quan thực thi luật pháp của địa phương để cập nhật hướng dẫn cụ thể.

Hơn 1.300 người chết trong 24 qua tại Mỹ do dịch COVID-19.
Hơn 1.700 người chết trong 24g qua tại Mỹ do dịch COVID-19

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang chuẩn bị gửi các thiết bị bảo hộ cá nhân bao gồm khẩu trang phẫu thuật, áo choàng và găng tay đến các viện dưỡng lão, nơi nhiều tuần qua phải vật lộn với số lượng người chết tăng cao do dịch COVID-19. Khoảng 14.000 viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc khác dự kiến sẽ được phân phối các lô hàng dụng cụ y tế.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, ông Fed Jerome Powell cho biết theo dữ liệu phân tích, trong quý hai kinh tế Mỹ sẽ chịu sự tàn phá nặng nề. Một phần do hậu quả trực tiếp của đại dịch, phần còn lại là các biện pháp cần triển khai để bảo vệ sức khỏe của người dân. Đồng thời, ông cũng bày tỏ hy vọng kinh tế sẽ phục hồi trong quý ba khi các doanh nghiệp mở cửa trở lại.

* Cũng trong sáng nay, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý cũng xác nhận 27.682 người chết cùng 203.591 ca nhiễm SARS-CoV-2. Ít nhất 153 bác sĩ đã qua đời và hơn 20.000 nhân viên y tế bị nhiễm virus. Trong những ngày gần đây, số trường hợp nhiễm mới và tử vong tại đây đã dần được khống chế.

Tổng cộng 12,4 triệu công nhân đã yêu cầu các quỹ hỗ trợ khẩn cấp từ chính phủ. Cụ thể, Viện An sinh Xã hội Ý đã nhận được hơn 4,7 đơn xin bồi thường 600 euro (dành cho những lao động tự do) và hơn 7,7 triệu người khác nộp đơn xin bảo lãnh tiền lương.

Trước đó, ngày 17/3, Ý đã thông qua các quỹ cho phép hỗ trợ các công nhân và công ty với mục đích không để ai bị thất nghiệp trong tình hình dịch bệnh nghiêm trọng.

Số người chết tại Anh tăng vọt sau khi thay đổi cách tính.
Số người chết tại Anh tăng vọt sau khi thay đổi cách tính

* Số người tử vong tại Anh tăng cao đột biến 4.419 người, nâng tổng số người chết tại đây lên 26.097, sau khi gộp số bệnh nhân đã chết trong viện dưỡng lão và những nơi khác liên quan đến dịch COVID-19.

Chính phủ đang cố gắng mở rộng xét nghiệm virus để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên cho đến nay, Anh chỉ mới tiến hành hơn 73.000 xét nghiệm SARS-CoV-2 mỗi ngày, trong khi mục tiêu ban đầu đặt ra là 100.000 xét nghiệm vào cuối tháng 4.

Thủ tướng Boris Johnson đã trở lại làm việc từ đầu tuần này sau gần 1 tháng nghỉ ngơi do nhiễm virus corona. Nhằm đảm bảo an toàn, tránh sự bùng phát dịch lần hai, các cố vấn y tế cho rằng chính phủ nên tiếp tục kéo dài các biện pháp hạn chế cho đến khi tìm ra vắc-xin hoặc phương pháp điều trị dịch bệnh. Tính đến nay, Anh ghi nhận 166.441 ca nhiễm SARS-CoV-2 và đã phong tỏa toàn quốc hơn 1 tháng.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 30/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.643 người, 84.369 người nhiễm bệnh và 993 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g40 ngày 30/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 227.247 người và 3.189.017 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI