COVID-19 ngày 23/4: Hơn 840 ngàn ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ

23/04/2020 - 07:04

PNO - Tính đến 6g40 ngày 23/4, trên thế giới ghi nhận 182.998 người chết và 2.628.965 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 23/4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 16.135 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với ngày hôm qua, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 lên 842.319. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 2.332 người chết lên thành 46.560 trường hợp.

Thống đốc bang Colorado Jared Polis cho biết 150.000 dụng cụ xét nghiệm COVID-19 của Hàn Quốc sẽ đến đây vào cuối tuần. Tiểu bang đang hợp tác với Đại học Colorado để mở rộng thử nghiệm tại các cơ sở điều dưỡng, bao gồm cả những người lao động không có triệu chứng. Ông cũng nhấn mạnh thêm các quan chức đang làm việc để triển khai hàng trăm ngàn xét nghiệm kháng thể.

Hơn 840 ngàn ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ.
Hơn 840 ngàn ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ

Nhiều tiểu bang như Georgia, Montana, Mississippi, Texas… chuẩn bị mở cửa trở lại nền kinh tế, cho phép các nhà hàng, phòng tập thể dục, thẩm mỹ viện, tiệm cắt tóc… tái hoạt động bắt đầu từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) công bố sẽ phân phối hàng tỷ USD tiền viện trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ khoản phân bổ 100 tỷ USD ban đầu. Gói hỗ trợ này cũng sẽ hoàn trả phí xét nghiệm cho người Mỹ không có bảo hiểm tại các hệ thống y tế.

Theo các chuyên gia y tế hàng đầu, việc thiếu số lượng lớn bộ xét nghiệm virus corona là vấn đề khiến dịch bệnh lây lan rộng rãi trên khắp nước Mỹ, đồng thời cho biết cần tăng cường mở rộng xét nghiệm để nới lỏng các biện pháp hạn chế.

* Tây Ban Nha ghi nhận 21.717 người chết và 208.389 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong những ngày qua, trường hợp tử vong và nhiễm mới có xu hướng giảm mạnh cho thấy sự hiệu quả trong việc kiểm soát dịch bệnh của quốc gia này.

Mới đây, Quốc hội Tây Ban Nha phê chuẩn việc gia hạn tình trạng khẩn cấp lần 3, kéo dài đến hết ngày 9/5.

Thủ tướng Pedro Sanchez cũng cảnh báo dù dịch bệnh đang giảm mạnh và sẽ dần trở lại bình thường nhưng các biện pháp tháo dỡ hạn chế cần phải chậm, từ từ và đảm bảo an toàn. Ông cũng đề cập đang thực hiện một hệ thống kiểm soát cho những đi du dịch trong và ngoài Tây Ban Nha nhằm tránh gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh nhập khẩu.

Theo một nghiên cứu của Đại học Điều dưỡng Tây Ban Nha, phần lớn các y tá ở đây nói rằng họ làm việc mà không có đủ thiết bị bảo hộ trong mùa dịch COVID-19. Trong số 11.000 y tá được khảo sát, 74% cho biết không có đủ khẩu trang tại nơi làm việc và 55% chia sẻ thiếu áo choàng bảo vệ.

Nga bùng phát mạnh dịch COVID-19.
Nga bùng phát mạnh dịch COVID-19

* Nga tăng cường các biện pháp nghiệm ngặt, tìm mọi cách để kiểm soát dịch bệnh nhưng dường như không mấy hiệu quả. Hiện dịch COVID-19 đã lây lan ra 85 vùng tại quốc gia này, số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao kỷ lục trong những ngày qua.

Thủ đô Mát-xcơ-va  được xem là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do dịch COVID-19, ghi nhận hơn một nửa số bệnh nhân nhiễm virus tại Nga. Để đối phó với tình trạng quá tải của hệ thống y tế, chính quyền đã nhanh chóng xây dựng các bệnh viện mới.

Tính đến sáng 23/4, Nga xác nhận 513 người chết và 57.999 ca nhiễm virus corona chủng mới.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g40 ngày 23/4, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.642 người, 84.294 người nhiễm bệnh và 991 ca nhiễm không có triệu chứng.

Trong những ngày qua, Trung Quốc không có thêm ca tử vong nào, số ca nhiễm mới cũng giảm mạnh nhờ tăng cường biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ, ngăn chặn các nguồn lây nhiễm nước ngoài.

* Tính đến 6g40 ngày 23/4, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 182.998 người và 2.628.965 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI