COVID-19 ngày 15/5: Hơn 300.000 người chết trên thế giới

15/05/2020 - 07:47

PNO - Tính đến 6g30, trên thế giới ghi nhận 301.937 người chết và 4.434.590 ca nhiễm SARS-CoV-2.

* Sáng 15/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố thêm 26.958 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại đây lên 1.415.894. Cùng với đó, CDC cũng ghi nhận thêm 2.016 người chết lên thành 85.807 người.

Mới đây, CDC đã đưa ra lời khuyên cho hàng ngàn bác sĩ trên cả nước, khuyến nghị họ nên đề phòng một hội chứng mới đáng lo ngại có thể liên quan đến COVID-19. Hội chứng này được gọi là hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C), đã được tìm thấy ở các trẻ trên khắp châu Âu và ít nhất 18 tiểu bang của Hoa Kỳ.

Thế giới vượt mốc 300.000 người chết vì COVID-19.
Thế giới vượt mốc 300.000 người chết vì COVID-19

Gần 3 triệu người nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đến ngày 9/5, nâng số người tìm kiếm hỗ trợ thất nghiệp lên 36,5 triệu kể từ giữa tháng 3.

Thống đốc bang  New Jersey Phil Murphy vừa thông báo một phụ nữ 108 tuổi bị nhiễm virus vào tháng trước đã hồi phục thần kỳ và được xuất viện. Theo thống đốc đây là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ cho tất cả những người còn lại đang chiến đấu với dịch bệnh. Công ty công nghệ đa quốc gia của Mỹ Amazon sẽ bắt đầu sản xuất hàng trăm ngàn tấm khiên che mặt cho nhân viên y tế nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

* Thủ tướng Pháp Edouard Philippe công bố một kế hoạch chưa từng có, trị giá 18 tỷ euro (tương đương 19,4 tỷ USD) để hỗ trợ ngành du lịch nước này.

Theo kế hoạch, sau khi các doanh nghiệp được xem xét đủ điều kiện sẽ nhận được khoản tài trợ lên tới 10.000 euro (tương đương 10.781 USD). Bên cạnh đó, chính phủ còn bảo lãnh cho các khoản vay với tổng giá trị 6,2 tỷ euro (khoảng 6,7 tỷ USD).

Philippe cho biết thêm các quán cà phê và nhà hàng ở khu vực khống chế dịch tốt sẽ mở cửa trở lại vào ngày 2/6, miễn là tình hình dịch bệnh không xấu đi.

Sáng 15/5, Pháp ghi nhận 27.428 người chết và 178.994 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh tại Brazil.
Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng nhanh tại Brazil

* Bộ Y tế Brazil ghi nhận thêm 9.285 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng số người nhiễm SARS-CoV-2 lên 201.366 cùng 13.930 người chết. Brazil có số ca nhiễm virus đứng đầu khu vực Mỹ Latinh, đứng thứ 6 trên thế giới chỉ sau Mỹ, Nga, Anh, Tây Ban Nha và Ý.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn tiến phức tạp nhưng tổng thống Jair Bolsonaro nói rằng “phong tỏa là con đường dẫn đến thất bại”. Ông tiếp tục cảnh báo các biện pháp cách ly xã hội hạn chế cao hơn sẽ phá vỡ kinh tế Brazil và lo ngại không có đủ tiền chi trả cho các công nhân.

Trước đó, tổng thống liên tục vấp phải những chỉ trích từ người dân khi cố gắng nới lỏng các lệnh hạn chế.

* Theo cập nhật mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) tính đến 6g30 ngày 15/5, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông, Đài Loan và Macao) là 4.644 người, 84.465 người nhiễm bệnh và 712 ca nhiễm không có triệu chứng.

* Tính đến 6g30 ngày 15/5, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 301.937 người và 4.434.590 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Chung Thu Hương (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI