COVID-19 kéo dài khiến hơn 3.500 người Mỹ tử vong

15/12/2022 - 11:06

PNO - COVID-19 kéo dài khiến toàn cầu có thêm hàng ngàn ca tử vong. Ngoài các triệu chứng kéo dài sau khi nhiễm bệnh, nhiều người đã chết vì những biến chứng sau đó. Chỉ tính riêng ở Mỹ, đã có hơn 3.500 người chết liên quan đến COVID-19 kéo dài.

 

Nhân viên y tế Demetra Ransom an ủi một bệnh nhân trong khu điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế United Memorial ở Houston, ngày 4 tháng 12 năm 2020.
Nhân viên y tế Demetra Ransom an ủi một bệnh nhân trong khu điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế United Memorial ở Houston, Mỹ

Một báo cáo của Trung tâm Thống kê y tế quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 15/12 cho biết, hơn 3.500 người nhiễm SARS-CoV-2 vẫn bị COVID-19 kéo dài và sau đó tử vong.

Dữ liệu được thu thập từ tháng 1/2020 đến cuối tháng 6/2022. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng dữ liệu giấy chứng tử từ hệ thống thống kê quan trọng quốc gia để xác định các trường hợp tử vong do COVID-19 kéo dài" - Farida Ahmad, nhà khoa học sức khỏe tại NCHS, nói. 

COVID-19 kéo dài xảy ra khi bệnh nhân đã hết nhiễm trùng ít nhất 4 tuần nhưng vẫn còn các triệu chứng sau khi hồi phục. Trong một số trường hợp, những triệu chứng này có thể tồn tại trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

Theo CDC, bệnh nhân có thể gặp nhiều triệu chứng kéo dài bao gồm mệt mỏi, khó thở, nhức đầu, sương mù não, đau khớp và cơ cũng như tiếp tục mất vị giác và khứu giác.

Báo cáo cho thấy, vào tháng 2/2022, đã có 393 ca tử vong do COVID-19 kéo dài. Theo số liệu thống kê, phần lớn các trường hợp này là những người cao tuổi.

Một báo cáo khác của Quỹ khối thịnh vượng chung hôm 14/12 cho thấy, Mỹ đã ngăn chặn hơn 3 triệu ca tử vong nhờ tiêm vắc xin COVID-19.

Tính từ ngày 12/12/2020 đến thời điểm này, đã có 82 triệu ca bệnh, 4,8 triệu ca nhập viện và gần 1 triệu ca tử vong.

Nếu không tiêm vắc xin, số ca nhiễm ở Mỹ sẽ tăng gấp 1,5 lần, số ca nhập viện nhiều hơn 3,8 lần và số ca tử vong nhiều hơn 4,1 lần. Báo cáo cho biết thêm, vắc xin cũng đã giúp ngăn chặn gần 120 triệu ca nhiễm.

Ngoài ra, số liệu của CDC cho thấy, năm 2022, số ca tử vong do COVID-19 ít hơn so với 2 năm đại dịch trước đó. Các báo cáo hiện tại cho thấy, số ca tử vong có thể giảm khoảng 3% so với năm 2020 và khoảng 7% so với năm 2021.

Số ca tử vong ở Hoa Kỳ thường tăng hàng năm, một phần là do dân số của quốc gia này đang tăng. Đại dịch đã đẩy nhanh xu hướng đó, và năm 2021 quốc gia này đã có hơn 3,4 triệu người chết. 

Trọng Trí (theo ABC News)

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI