COVID-19 gia tăng ở châu Á làm dấy lên lo ngại sự xuất hiện của các biến thể dễ lây nhiễm hơn

08/06/2025 - 07:45

PNO - COVID-19 gia tăng ở Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và một số quốc gia châu Á kể từ giữa tháng Năm, làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện của các biến thể coronavirus mới dễ lây nhiễm hơn.

Mọi người đeo khẩu trang tại Chùa Phật Ngọc ở Bangkok, Thái Lan (EPA)
Du khách mang khẩu trang tại điểm du lịch ở Bangkok, Thái Lan

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, quốc gia này hiện có hơn 5.700 ca nhiễm mới được báo cáo và 4 ca tử vong do nhiễm trùng trong 24 giờ qua.

Mặc dù số ca nhập viện do COVID-19 vẫn ở mức thấp, Bộ Y tế Ấn Độ đang kêu gọi công chúng hết sức cẩn thận, nhanh chóng xét nghiệm khi xuất hiện các triệu chứng, đồng thời, mang khẩu trang ở nơi đông đúc.

Tại Thái Lan, hàng trăm bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện kể từ đầu tháng Sáu, trong khi ít nhất 2 người đã tử vong. Nước này báo cáo 28.300 trường hợp chỉ trong 2 ngày đầu tiên của tháng này, phần lớn ca nhiễm là ở khu vực đô thị Bangkok.

Theo Cục Kiểm soát dịch bệnh, từ đầu năm đến nay, ít nhất 70 người ở Thái Lan đã chết vì COVID-19, chủ yếu ở các thành phố lớn. Tỉ lệ tử vong dao động quanh mức 0,106/100.000 người, cho thấy vi rút không trở nên nguy hiểm hơn.

Indonesia khuyến cáo các tổ chức chăm sóc sức khỏe cảnh giác và tăng cường giám sát bệnh trong bối cảnh số ca nhiễm tăng vọt do các biến thể mới có khả năng lây truyền cao nhưng ít gây chết người hơn.

Các cơ quan y tế châu Á đang theo dõi các biến thể phụ của Omicron LF.7 và NB.1.8.1.

Những chủng này vẫn chưa được dán nhãn là biến thể đáng lo ngại mà chỉ bị nghi ngờ khiến ca nhiễm gia tăng.

Biến thể phụ NB.1.8.1 trước đây đã được báo cáo ở Thái Lan, Úc, Trung Quốc, Anh và Mỹ. Nó được biết đến là một loại vi rút tái tổ hợp được hình thành từ sự hợp nhất của 2 biến thể coronavirus.

Lara Herrero, nhà vi rút học từ Đại học Griffith ở Úc, nghi ngờ rằng NB.1.8.1 dễ lây lan hơn các biến thể khác.

Theo báo cáo, biến chủng mới gây mệt mỏi, đau họng, nghẹt mũi và khó chịu đường ruột.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, vắc xin COVID-19 hiện tại sẽ bảo vệ chống lại các triệu chứng nghiêm trọng do biến thể mới.

Tuy nhiên, ở Ấn Độ, gần 50% số ca nhiễm mới vẫn do chủng JN.1 cũ hơn.

Hầu hết những người bị nhiễm bệnh chỉ gặp các triệu chứng nhẹ tự biến mất hoặc chỉ phải dùng các loại thuốc không kê đơn như thuốc ho, thuốc giảm đau và thuốc thông mũi.

Tuy nhiên, các nhóm dễ bị tổn thương như người già hoặc có bệnh nền được khuyến khích đến bệnh viện nếu có triệu chứng.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe kêu gọi những người mắc bệnh bị khó thở, mệt mỏi cực độ hoặc nồng độ ô xy trong máu dưới 95% nên đến bệnh viện ngay lập tức.

Trọng Trí (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI