Radar xuyên đất hỗ trợ tìm kiếm hố chôn tập thể liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

15/06/2026 - 21:46

Ngày 15/6, tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với nhóm nghiên cứu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cùng các nhân chứng lịch sử triển khai khảo sát, rà phá bom mìn và ứng dụng công nghệ địa vật lý hiện đại để xác định vị trí các khu vực nghi có rãnh mộ tập thể liệt sĩ, phục vụ công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt trong thời gian tới.
Ngày 15/6, tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với nhóm nghiên cứu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cùng các nhân chứng lịch sử triển khai khảo sát, rà phá bom mìn và ứng dụng công nghệ địa vật lý hiện đại để xác định vị trí các khu vực nghi có rãnh mộ tập thể liệt sĩ, phục vụ công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên công nghệ radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar - GPR) được sử dụng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng nhằm hỗ trợ tìm kiếm các hố chôn tập thể được cho là nơi an táng hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
Đây là lần đầu tiên công nghệ radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar - GPR) được sử dụng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng nhằm hỗ trợ tìm kiếm các hố chôn tập thể được cho là nơi an táng hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tại hiện trường, lực lượng công binh cùng nhóm nghiên cứu đã đưa các thiết bị chuyên dụng gồm radar xuyên đất, hệ thống đo ảnh điện và thiết bị rà phá bom mìn vào khảo sát tại 3 khu vực nghi vấn trong khuôn viên công viên.
Tại hiện trường, lực lượng công binh cùng nhóm nghiên cứu đã đưa các thiết bị chuyên dụng gồm radar xuyên đất, hệ thống đo ảnh điện và thiết bị rà phá bom mìn vào khảo sát tại 3 khu vực nghi vấn trong khuôn viên công viên.

Nhân viên trong đội tìm kiếm mộ liệt sĩ sử dụng hệ thống kỹ thuật hiện đại trong việc dò tìm
Nhân viên trong đội tìm kiếm mộ liệt sĩ sử dụng hệ thống kỹ thuật hiện đại trong việc dò tìm.

Quân đội ra phá bom mìn trong quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ
Quân đội ra phá bom mìn trong quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ.

Các phương pháp khảo sát địa vật lý được triển khai nhằm phân tích cấu trúc bên dưới lòng đất, xác định những vị trí có dấu hiệu bị xáo trộn địa chất, từ đó khoanh vùng các khu vực cần tiếp tục thám sát trước khi tiến hành khai quật.
Các phương pháp khảo sát địa vật lý được triển khai nhằm phân tích cấu trúc bên dưới lòng đất, xác định những vị trí có dấu hiệu bị xáo trộn địa chất, từ đó khoanh vùng các khu vực cần tiếp tục thám sát trước khi tiến hành khai quật.

Lực lượng quân đội kiểm tra từng vị trí đã được khoanh vùng.
Lực lượng quân đội kiểm tra từng vị trí đã được khoanh vùng.

Cắm cờ đánh dấu vị trí trong quá trình dò tìm mộ liệt sĩ.
Cắm cờ đánh dấu vị trí trong quá trình dò tìm mộ liệt sĩ.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Anh Cường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết nhóm nghiên cứu sử dụng radar xuyên đất để phát hiện các dấu hiệu bất thường trong lòng đất.
Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Anh Cường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), cho biết nhóm nghiên cứu sử dụng radar xuyên đất để phát hiện các dấu hiệu bất thường trong lòng đất.

“Radar sẽ phát sóng điện từ xuống dưới mặt đất, sau đó thu lại tín hiệu phản xạ từ các lớp đất. Những khu vực từng bị tác động, như rãnh đất bị đào và lấp lại hoặc có sự thay đổi cấu trúc bên dưới có thể tạo ra tín hiệu khác biệt so với khu vực xung quanh”, ông nói.
Theo ông Cường, radar sẽ phát sóng điện từ xuống dưới mặt đất, sau đó thu lại tín hiệu phản xạ từ các lớp đất. Những khu vực từng bị tác động, như rãnh đất bị đào và lấp lại hoặc có sự thay đổi cấu trúc bên dưới có thể tạo ra tín hiệu khác biệt so với khu vực xung quanh.

Ông Cường cho biết thêm, radar xuyên đất không thể khẳng định chính xác bên dưới có hài cốt liệt sĩ hay không, nhưng có thể giúp nhận diện các khu vực tồn tại dấu hiệu bất thường để tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với các nguồn tư liệu lịch sử và nhân chứng.
Ông Cường cho biết thêm, radar xuyên đất không thể khẳng định chính xác bên dưới có hài cốt liệt sĩ hay không, nhưng có thể giúp nhận diện các khu vực tồn tại dấu hiệu bất thường để tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu với các nguồn tư liệu lịch sử và nhân chứng.

Bên cạnh radar xuyên đất, nhóm nghiên cứu còn kết hợp phương pháp đo ảnh điện. Bằng cách đưa dòng điện xuống lòng đất thông qua hệ thống điện cực, phương pháp này giúp phân tích sự khác biệt về độ ẩm, thành phần và cấu trúc đất, qua đó hỗ trợ xác định các khu vực nghi vấn với độ chính xác cao hơn.
Bên cạnh radar xuyên đất, nhóm nghiên cứu còn kết hợp phương pháp đo ảnh điện. Bằng cách đưa dòng điện xuống lòng đất thông qua hệ thống điện cực, phương pháp này giúp phân tích sự khác biệt về độ ẩm, thành phần và cấu trúc đất, qua đó hỗ trợ xác định các khu vực nghi vấn với độ chính xác cao hơn.

Thiếu tá Dương Hiển Tùng - Trợ lý Công binh, Ban Công binh, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết lực lượng công binh đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra, xử lý các nguy cơ về bom mìn, vật liệu nổ còn tồn lưu trong lòng đất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công binh luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn trong từng bước triển khai.
Thiếu tá Dương Hiển Tùng - Trợ lý Công binh, Ban Công binh, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết lực lượng công binh đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra, xử lý các nguy cơ về bom mìn, vật liệu nổ còn tồn lưu trong lòng đất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công binh luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm an toàn trong từng bước triển khai.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, việc ứng dụng các phương pháp khảo sát địa vật lý hiện đại là bước tiếp theo trong quá trình nhiều năm thu thập tư liệu, đối chiếu bản đồ, ảnh tư liệu và lời kể của nhân chứng nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể liệt sĩ tại khu vực từng là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước năm 1975.
Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, việc ứng dụng các phương pháp khảo sát địa vật lý hiện đại là bước tiếp theo trong quá trình nhiều năm thu thập tư liệu, đối chiếu bản đồ, ảnh tư liệu và lời kể của nhân chứng nhằm xác định vị trí các hố chôn tập thể liệt sĩ tại khu vực từng là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước năm 1975. Theo các tài liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng, khu vực Công viên Lê Thị Riêng được xác định là nơi nghi có 3 hố chôn tập thể, nơi an táng khoảng 900 - 1.000 liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tứ Quý

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=