Cô gái bị cưỡng hiếp ở Đồng Nai quỳ trước tòa sau phiên phúc thẩm

24/07/2023 - 19:53

PNO - Chiều 24/7, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hai (sinh năm 1987) về tội "hiếp dâm" theo Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi tháng 4, xử sơ thẩm, TAND TP Biên Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hai (trú 15/06A, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mức án 2 năm 6 tháng tù; buộc bồi thường cho bị hại 22 triệu đồng. 

Không đồng tình với bản án sơ thẩm, nạn nhân là chị L.P.T. (sinh năm 1994, ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai) kháng cáo lên TAND tỉnh Đồng Nai, đề nghị tăng hình phạt và số tiền bồi thường thiệt hại một lần duy nhất 60 triệu đồng và 20.664 euro.

Tại tòa hôm nay, HĐXX TAND tỉnh Đồng Nai cho rằng mức án mà TAND TP Biên Hòa đã tuyên là phù hợp, tòa cấp phúc thẩm tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Quá trình xét xử, phiên tòa buộc phải tạm dừng 2 lần, do bị hại và gia đình la hét tại tòa. Chị L.P.T. quỳ gối trước cổng TAND tỉnh Đồng Nai khi cho rằng bản án đã tuyên không công bằng.

Chị L.P.T. quỳ trước cổng TAND tỉnh Đồng Nai chiều 24/7. Ảnh: Dương Trang.
Chị L.P.T. quỳ trước cổng TAND tỉnh Đồng Nai chiều 24/7 - Ảnh: Dương Trang

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hai sống chung như vợ chồng với bà N.T.T.L. tại địa chỉ 84/17, tổ 17C, khu phố Bình Hóa, phường Hóa An, TP Biên Hòa. Hai và bà L. có 1 người con tên Nguyễn Văn Thượng (sinh năm 2019). Do mẹ của chị L.P.T. và bà L. là bạn thân, nên chị T. thường xuyên qua nhà bà L. chơi. Hai nhiều lần gặp và nảy sinh dục vọng với chị T. 

Chiều 25/4/2021, chị T. qua nhà bà L. chơi. Lúc này, chị T. ngồi chơi ở phòng ngoài với bà L. và Thượng, còn Hai ở trong bếp. Khi bà L. qua nhà cũ gần đó để lấy giấy tờ. Nguyễn Văn Hai nảy sinh ý định hãm hiếp chị T.

Cáo trạng thể hiện, Hai từ bếp đi ra, ôm chị T. từ phía sau, dùng tay sờ vào chỗ nhạy cảm của chị T rồi kéo nạn nhân vào bếp.

Lúc này, T. la lớn nên Hai dùng tay bóp ngực và xé áo chị T. rồi dùng tay trái kéo quần chị T. để thực hiện hành vi giao cấu. Khi chị T. chống cự, Hai đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau đó, chị T. kể lại sự việc với bà L. Người phụ nữ này đã đến gặp chị T. và gia đình xin lỗi, nên chị T. không làm đơn tố giác hành vi của Nguyễn Văn Hai.

Tuy nhiên Hai không hối lỗi, tiếp tục có lời nói xúc phạm danh dự chị T. sau khi vụ việc xảy ra. Ngày 22/7/2022, chị T.  làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Hai. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 23/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa ra quyết định khởi tố bị can về tội "hiếp dâm" theo khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Dương Trang

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI