Chương Mỹ ngập úng, người dân tối bôi thuốc, sáng lại lội nước bẩn

05/08/2018 - 13:26

PNO - Dù đã được trung tâm y tế cấp phát thuốc nhưng với tình trạng ngập úng kéo dài và rác thải bủa vây, hầu hết người dân vùng ngập của huyện Chương Mỹ phải đối diện với các căn bệnh da liễu…

Bôi thuốc, vẫn khó trị bệnh

Ngày 5/8, lượng nước ngập úng tại nhiều xã của huyện Chương Mỹ đã giảm đi đáng kể. Đường rẽ vào xã Hoàng Văn Thụ hay Nam Phương Tiến đã có thể đi bằng ô tô thay bằng thuyền như những ngày trước đây, tuy nhiên, trong khu vực dân cư sinh sống thì vẫn còn ngập ngụa trong nước và rác thải…

Gia đình ông Nguyễn Huy Điều (xã Nam Phương Tiến) bị ngập sâu, nước kéo lên chân bàn thờ gia tiên. Dù đã phải di tản cả gia đình tới nhà người quen xong ngày nào ông Điều cũng phải lội nước về để trông coi nhà cửa cũng như dọn dẹp rác thải.

Chuong My ngap ung, nguoi dan toi boi thuoc, sang lai loi nuoc ban
Rác thải ngập ngụa, lênh láng khiến tình trạng lở loét và mẩn ngứa xuất hiện ở hầu hết các gia đình của các xã ngập nặng như Nam Phương Tiến

Bì bõm giữa dòng nước đen ngòm bốc mùi ôi thối, ông Điều nhăn mặt vì tình trạng ngứa ngáy làm ông khổ sở suốt những ngày qua. “Hiện tại toàn chân tôi đã bong tróc, loét da. Không những thế toàn bộ phần thân đều ngứa ngáy, càng gãi lại càng ngứa”, ông Điều than thở.

Dù đã lên Trung tâm y tế huyện để khám và lấy thuốc nhưng ông Điều cho hay, thuốc bôi vào thì hết ngứa nhưng do không kiêng được nước nên ngày hôm sau “đâu lại đóng đấy’.

Nhà ông Đỗ Đình Quân (xã Nam Phương Tiến) nằm ngay cạnh bãi rác nên khi có lũ lụt, ông thường xuyên phải lội giữa dòng nước ô nhiễm, bẩn thỉu. Hậu quả là dù ngày nào cũng bôi thuốc vài lần nhưng đôi bàn chân của ông Quân tới nay vẫn lở loét, chảy mủ…  

Chuong My ngap ung, nguoi dan toi boi thuoc, sang lai loi nuoc ban
Dù bôi thuốc, các vết lở loét do nước ăn chân khó điều trị dứt điểm vì người dân tối bôi thuốc, sáng lại lội nước bẩn

Giống như ông Quân và ông Điều, bệnh da liễu, nước ăn chân đang tấn công các hộ dân sống trong vùng ngập của huyện Chương Mỹ. Theo ông Trần Văn Kỳ - Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ, tới nay, đã có 700 trường hợp nước ăn chân. Bên cạnh đó còn có trên 40 ca đau mắt đỏ, 6 ca bệnh về tiêu hóa và có xu hướng lây lan trong điều kiện môi trường không được vệ sinh đảm bảo.

Phát thuốc dự phòng tới từng hộ gia đình

Trước nguy cơ bệnh dịch có thể lây lan rộng tại “rốn lũ” Chương Mỹ, trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ, ông Dương Viết Viết Tài - Giám đốc TTYT huyện Chương Mỹ cho biết đã phối hợp với trạm y tế các xã đã tổ chức cấp gần 6.000 túi Cloramin B và gần 3.000 túi phèn chua cho các hộ dân bị ngập úng để xử lý nước sinh hoạt hàng ngày.

Để chủ động đối phó khi bệnh xảy ra, TTYT huyện đã tổ chức cấp phát miễn phí thuốc, trong đó có hơn 15.000 lọ thuốc tra mắt Cloramphenocol 0,4%; 4.400 tuýp thuốc ngoài da Tomax 6g; 4.400 tuýp thuốc ngoài da Korcin 8g.

Chuong My ngap ung, nguoi dan toi boi thuoc, sang lai loi nuoc ban
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Chương Mỹ phối hợp tổ chức cấp phát thuốc và nước sạch tới các hộ gia đình trong vùng ngập

Tính tới thời điểm hiện tại, theo thống kê của huyện Chương Mỹ, vẫn còn hơn 3.500 hộ bị ngập và hơn 6.000 nhân khẩu phải sơ tán. Theo thông tin từ cuộc họp của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Chương Mỹ sáng ngày 5/8, tình hình ngập úng được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong 1 tuần tới. Nước chỉ có thể rút nếu không có thêm biến động về thời tiết, xuất hiện những trận mưa mới kéo dài…

Cũng tại cuộc họp, việc xử lý phòng ngừa bệnh tật được nhấn mạnh hàng đầu, trong đó, các xã tập trung tổng vệ sinh môi trường sau ngập úng. Xác định nước rút tới đâu, xử lý triệt để tới đó.

Chuong My ngap ung, nguoi dan toi boi thuoc, sang lai loi nuoc ban
Dự kiến, tình trạng ngập úng tại nhiều xã của Chương Mỹ còn kéo dài thêm 1 tuần, nếu thời tiết không có thêm diễn biến phức tạp

Bên cạnh việc chờ nước rút, ngay tại thời điểm hiện tại, để tránh dịch bệnh bùng phát và lây lan, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở y tế Hà Nội đã yêu cầu TTYT huyện Chương Mỹ vận động người dân chủ động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Trong đó xử lý xác súc vật chết và thu gom rác thải sinh hoạt, tiêu hủy đúng nơi quy định…

Chuong My ngap ung, nguoi dan toi boi thuoc, sang lai loi nuoc ban
Vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng tại các khu vực nước rút của Chương Mỹ

Đồng thời, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị TTYT Dự phòng Hà Nội cử cán bộ có trình độ chuyên môn cao giám sát, hỗ trợ huyện Chương Mỹ giám sát dịch bệnh. Các Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, Bệnh viện Mắt Hà Đông và Bệnh viện Da liễu Hà Nội luôn sẵn sàng phối hợp với TTYT huyện Chương Mỹ cấp cứu kịp thời các trường hợp nặng, đáp ứng cơ số thuốc và tổ chức khám sức khỏe, tầm soát bệnh cho người dân...

 Huyện Chương Mỹ nhận hơn 3,4 tỷ đồng hỗ trợ 

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, tính tới nay, huyện đã tiếp nhận tiền mặt của các đơn vị hỗ trợ 3.140.000.000 đồng. Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn trực tiếp nhận hỗ trợ 298.000.000 đồng.

Đơn vị này đã tiến hành hỗ trợ cấp phát gần 14.000 thùng mỳ gói, gần 37 tấn gạo. Bên cạnh đó còn có hàng ngàn gói lương khô, nước lọc đóng chai, muối bột canh, đèn pin, xà phòng... cho bà con trong vùng ngập úng.

Tuấn Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI