Chồng sợ vợ biết nhiều... chiêu gối chăn

26/04/2026 - 06:00

PNO - Hiếm nhưng không phải không có những ông chồng tìm mọi cách kềm hãm sự hiểu biết của vợ.

​Lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ nhưng rồi tôi cũng nhận ra ông xã cố tình thực hiện chính sách 'ngu dân' với tôi, tất nhiên về lĩnh vực xác thịt ….

B.Tuyến( TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiếm nhưng không phải không có những ông chồng tìm mọi cách kềm hãm sự hiểu biết của vợ.

Động cơ phổ biến khiến một ông chồng đang tâm dìm vợ vào sự kém mở mang là vì… an toàn. Giả dụ dễ hiểu: nếu làm cho ai đó tin rằng xe ngựa là phương tiện di chuyển duy nhất thì người đó sẽ chẳng màng đến chiếc ô tô. Áp luôn vào ý chính: một ông chồng làm cho vợ tin rằng chỉ có thể hưởng thụ một 'chiếc xe ngựa' thì bà ấy sẽ không thể đòi hỏi một 'chiếc ô tô' nào nữa.

Miễn bàn những ông hay dụng bài bưng bít với người thương phần đa khá kém tự tin vào năng lực bản thân, nhưng cũng lắm khi chỉ vì một khiếm khuyết nào đó, không hẳn chỉ thuần khả năng giường chiếu mà cả những vấn đề đời thường.

Nói vậy nhưng cũng có không ít đấng mày râu hoàn toàn có thể chu tất khoản chăn chiếu nhưng với họ giữ người phụ nữ của mình trong bốn bức tường kém mở mang vẫn là việc phải làm vì một sự an tâm vô hình.

Với một người khoẻ mạnh đã thế thì với các ông gặp trục trặc thật sự về 'dương sự' thì việc lấp cái miệng giếng hiểu biết trong mắt vợ càng bé càng có lợi cho ông. Thực tế có không ít phụ nữ suốt từng ấy năm nâng khăn sửa túi vẫn tin rằng những gì mình đã và đang có trên giường và từ ông chồng, thì thiên hạ cũng thế thôi, thậm chí kém hơn.

Nói thế không phải đổ hết lỗi lên các ông, thậm chí trong nhiều trường hợp đó là việc đáng làm. Giả dụ nếu từ sớm nhận ra vợ mình bẩm sinh có tính… so đo, đứng núi này trông núi nọ, hay tiềm ẩn một nhu cầu tình dục bất kham, 'biến thái', thì khó trách việc ông ra tay trước để trừ hậu họa.

Động cơ đã sẵn thì vấn đề còn lại là kỹ thuật thực thi. Cách đại trà là đẩy đường truyền mạng, TV, internet, sách báo, phim ảnh có nội dung liên quan càng xa tầm mắt của vợ càng tốt. Ngay cả với đường dẫn 'thông tấn xóm' của các bà các cô nếu được cũng sẽ bị mấy ông triệt thẳng tay.

Không khó đoán hiệu quả của màn bưng bít này khá hạn chế, có thành công chăng cũng chỉ ở một số bà vợ có tố chất hạn chế.

Xưa còn đỡ chứ giờ trong thời đại thông tin bùng nổ thì việc khó bằng trời. Sớm muộn bằng ngã này ngõ kia, đương sự sẽ nhận ra cái mình đang có chỉ là một cỗ xe thổ mộ, trong khi đáng ra phải là một chiếc ô tô. Thậm chí bằng trực giác thì cũng không chống thì chầy, các cô các bà sẽ nhận ra mình có thể được nhiều hơn thế.

Nói đi phải nói lại, không phải mọi hành động trên của các ông đều chủ ý 'ngu dân'. Như đã nói xét riêng tình dục, không phải không có những phụ nữ bất kham, thuộc diện 'nguy cơ cao' về những ý định ngoài vợ ngoài chồng. Do vậy sự kiềm toả của người đàn ông trong trường hợp này có thể hiểu được, phòng hơn chữa cháy.

Hẳn nhiên ở đây có chút bất nhẫn, nhất là bất nhẫn với quyền lợi xác thịt của phụ nữ. Nhưng trong đa số trường hợp, giữ cho sự 'bằng lòng' hiện tại tồn tại không hẳn là một hành động tước đoạt, hẹp hòi gì của người đàn ông.

Ngoài ra kế sách 'thà không biết thì thôi' của các ông có thể còn vì… tự vệ. Ai cũng biết sự bùng nổ về thông tin tình dục hiện nay nhưng không phải tất cả đều hữu ích và mang tính xây dựng. Tai họa khi một cô vợ trẻ đọc được đâu đó “cẩm nang 10 cách đưa nàng lên đỉnh” mà non nửa trong số đó họa chỉ có... Hercules mới dụng công được.

Dù có chút 'thanh minh thanh nga' cho các ông nhằm mục đích sáng tỏ câu chuyện, nhưng xin nhấn mạnh không có một cổ xúy nào cho ý đồ bưng bít hiểu biết của bất kỳ ai, chứ đừng nói với người chung chăn gối với mình.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI