Chính quyền Donald Trump muốn 'cắt cơm' của người già ngồi xe lăn

17/03/2017 - 17:12

PNO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tìm cách chuyển nguồn kinh phí từ người cao tuổi có bệnh, sang cho chi tiêu quốc phòng.

Lý do của hành động cắt tài trợ chương trình cung cấp thực phẩm cho các công dân cao tuổi, theo lý giải của ông Mick Mulvaney, giám đốc ngân sách của ông Trump, là vì nó không đáng với đồng tiền bỏ ra.

“Chúng ta không thể chi tiền cho các chương trình chỉ vì chúng nghe tốt đẹp và vĩ đại", ông Mulvaney cho biết hôm 16/3 khi nói về Meals on Wheels (MOW - bữa ăn cho người ngồi xe lăn), một chương trình sử dụng tình nguyện viên mỗi tuần đi giao thức ăn nóng cho hơn một triệu người Mỹ cao tuổi tại nhà của họ.

Chinh quyen Donald Trump muon 'cat com' cua nguoi gia ngoi xe lan
Giám đốc ngân sách của chính quyền Trump, ông Mick Mulvaney, “tuyên chiến” với chương trình MOW để lấy tiền chi tiêu cho quốc phòng - Ảnh: Breaking News

Ông Mulvaney nói việc đình chỉ các khoản trợ cấp tài trợ cho chương trình MOW và các chương trình khác là vì chúng "không có kết quả".

Ông khẳng định "chúng ta không thể là như vậy nữa, chúng ta không thể chi tiền cho các chương trình chỉ vì chúng nghe tốt đẹp, và MOW là một chương trình như vậy".

Chính quyền Trump phác họa đề nghị ngân sách để có thể tăng chi tiêu quốc phòng thêm 54 tỷ USD, và trang trải chi phí bằng việc cắt giảm các chương trình “vô bổ” trong nước.

Chinh quyen Donald Trump muon 'cat com' cua nguoi gia ngoi xe lan
Tình nguyện viên đưa xuất ăn đến cho những người lớn tuổi - Ảnh: Getty Images

Liên quan đến chương trình MOW, ông Mulvaney cho biết: "Trên 40 năm qua, chương trình đã chi 140 tỷ USD mà không có lợi ích đáng kể nào từ việc chi tiêu đó”.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy MOW không chỉ cung cấp thực phẩm cho người cao tuổi, bữa ăn còn là cơ hội để những người cao niên không ra khỏi nhà tiếp xúc với người ngoài và thực sự có thể giúp họ sống trong nhà của mình.

Chinh quyen Donald Trump muon 'cat com' cua nguoi gia ngoi xe lan
Tình nguyện viên đưa xuất ăn đến cho những người lớn tuổi - Ảnh: Getty Images

Một phân tích năm 2012 của các nhà nghiên cứu Đại học Brown cho thấy các tiểu bang chi tiêu nhiều tiền hơn cho chương trình MOW sẽ giảm chi tiêu cho các nhà dưỡng lão, vốn chiếm hơn một phần ba chi phí của Medicaid (Chương trình chăm sóc sức khỏe xã hội cho các gia đình và cá nhân có nguồn lực hạn chế. Trong nỗ lực hủy bỏ Obamacare, chính quyền Trump đang cố gắng tiết kiệm hàng tỷ đô la bằng cách giảm chi tiêu của chương trình Medicaid).

Chinh quyen Donald Trump muon 'cat com' cua nguoi gia ngoi xe lan
Tình nguyện viên đưa xuất ăn đến cho những người lớn tuổi - Ảnh: Getty Images

Trong một tuyên bố ngày 16/3, Hiệp hội MOW chỉ ra rằng việc chính quyền phong tỏa các khoản tài trợ không phải là nguồn tài trợ chính của liên bang cho các chi nhánh MOW trên toàn quốc. 

Hiệp hội cho biết kinh phí từ Cục quản lý người cao tuổi (AA) chiếm 35% tài trợ cho chương trình MOW, phần lớn còn lại là từ các khoản đóng góp của cá nhân và các tổ chức từ thiện.

Bộ Y tế Mỹ, cơ quan chủ quản của AA, sẽ cắt giảm ngân sách cơ quan này 17,9% từ tổng ngân sách eo hẹp của chính phủ Trump.  

HOÀNG DIỆU (Theo Huffington Post, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI