Chiến lược đối phó đại dịch cận thị toàn cầu

15/10/2025 - 06:57

PNO - Tỉ lệ cận thị ở trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới đã tăng vọt từ 24% (giai đoạn 1990-2000) lên 36% (2020-2023) và dự kiến sẽ là 40% vào năm 2050, với số ca mắc vượt quá 740 triệu.

Những con số trên được tạp chí British Journal of Ophthalmology công bố năm 2024 đựa trên 276 nghiên cứu từ 50 quốc gia. Cận thị đặc biệt cao ở trẻ em gái, nhóm từ 13-19 tuổi. Khu vực Đông Á và Đông Nam Á đang là tâm điểm của đại dịch này với các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Một nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy tỉ lệ cận thị ở trẻ em nước này lên đến 73%, cao gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

Cái giá của áp lực học tập và màn hình

Lâu nay, cận thị được cho là do di truyền. Nhưng một nghiên cứu tại Quảng Châu (Trung Quốc) cho thấy, tỉ lệ cận thị ở thế hệ cha mẹ là 42,1% trong khi ở thế hệ con của họ (những người trẻ tuổi trưởng thành) đã tăng lên 78,0% - gần gấp đôi chỉ sau một thế hệ. Điều đó cho kết luận: “Sự thay đổi môi trường xã hội chứ không phải nền tảng di truyền đã thúc đẩy đại dịch cận thị”.

Có 2 yếu tố môi trường được xác định là thủ phạm chính. Thứ nhất, việc dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động nhìn gần như đọc sách, học bài và làm việc trên máy tính. Thứ hai, dành quá ít thời gian hoạt động ngoài trời làm gia tăng đáng kể nguy cơ và tốc độ tiến triển của cận thị.

Theo chương trình phòng chống cận thị của chính phủ, trẻ em từ mẫu giáo đến tiểu học tại Singapore được khám sàng lọc cận thị hằng năm - Nguồn ảnh: Lianhe Zaobao/Straits Times
Theo chương trình phòng chống cận thị của chính phủ, trẻ em từ mẫu giáo đến tiểu học tại Singapore được khám sàng lọc cận thị hằng năm - Nguồn ảnh: Lianhe Zaobao/Straits Times

Chiến lược đối phó từ các quốc gia

Nhận thấy cận thị là một gánh nặng y tế công cộng lớn và có thể dẫn đến các biến chứng mù lòa khi trưởng thành, nhiều quốc gia đã tăng cường các chiến lược hỗ trợ và tuyên truyền chống cận thị. Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền đã triển khai sáng kiến “Tian-tian 120” vào năm 2010. Chương trình kêu gọi tất cả trẻ em dành ít nhất 120 phút ngoài trời mỗi ngày như một “yếu tố bảo vệ”. Nỗ lực này giúp đảo ngược xu hướng và giảm tỉ lệ cận thị ở học sinh tiểu học từ hơn 50% xuống còn 45% chỉ trong vài năm.

Trong khi đó, Singapore duy trì chương trình Phòng ngừa cận thị quốc gia từ năm 2001, bao gồm khám sàng lọc hằng năm cho trẻ từ mẫu giáo đến lớp Bốn. Nhờ các nỗ lực tuyên truyền về thói quen chăm sóc mắt tốt và khuyến khích hoạt động ngoài trời, Singapore đã thành công trong việc giảm tỉ lệ cận thị ở học sinh tiểu học xuống còn khoảng 26%, đạt mục tiêu đề ra và ổn định trong những năm gần đây. Nước này cũng tập trung vào việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời bằng các liệu pháp tiên tiến.

Tại châu Âu, Chính phủ Tây Ban Nha đã phê duyệt kế hoạch chi 47,7 triệu euro nhằm hỗ trợ 100 euro chi phí mua kính hoặc kính áp tròng cho tất cả trẻ em dưới 16 tuổi trong giai đoạn 2025-2026. Bộ Y tế Tây Ban Nha ước tính, biện pháp này sẽ giúp ít nhất nửa triệu trẻ em; đảm bảo không trẻ em nào bị tước đi quyền được chỉnh thị lực do điều kiện kinh tế, từ đó giảm bất bình đẳng xã hội và giáo dục.
Tuy vậy, tật cận thị không chỉ là vấn đề đeo kính, đó là một căn bệnh đang đe dọa vĩnh viễn tầm nhìn của một thế hệ.

Trị liệu công nghệ cao, phòng ngừa từ dinh dưỡng

Song song với các biện pháp tuyên truyền về lối sống, khoa học cũng phát triển các giải pháp can thiệp y tế tiên tiến, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều trị ngay khi cận thị mới khởi phát. Các loại thấu kính kiểm soát cận thị chuyên biệt được chứng minh có khả năng làm chậm sự tiến triển của tật khúc xạ.

Các chuyên gia về mắt cũng khuyến cáo cha mẹ cần áp dụng quy tắc phòng ngừa “20-20-20”: cứ sau mỗi 20 phút làm việc gần, hãy cho con nhìn vào một vật cách xa khoảng 6m trong ít nhất 20 giây. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cũng là một yếu tố tiềm năng. Nghiên cứu trên 1.000 trẻ em Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy chế độ ăn giàu a xít béo Omega-3 (chủ yếu trong dầu cá) có thể giúp ngăn ngừa cận thị.

Linh La (theo SUR, The Guardian, Straits Times, Korea Times, CNN, Ophthalmology Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI