Nhức nhối tình trạng những bé gái nghèo bị dụ dỗ vào con đường mại dâm

14/10/2025 - 18:56

PNO - Nhiều bé gái nghèo ở Lào đã bị dụ dỗ vào đường dây mua bán dâm với những lời hứa giả dối về việc tìm kiếm việc làm hợp pháp.

Nhiều bé gái đã sa chân vì nghèo khó hoặc bị lừa
Nhiều bé gái gia đình nghèo khó đã bị lừa đi làm việc trên các thành phố - Ảnh minh họa: SCMP

Trong một góc yên tĩnh của thủ đô Viêng Chăn - Lào, có một khu phức hợp không mấy nổi bật nhưng lại che giấu một hoạt động đen tối và bóc lột các bé gái vị thành niên.

Đằng sau một cánh cửa của căn phòng giống như một lớp học trung học cơ sở là nhiều bé gái, một số có lẽ chỉ hơn 10 tuổi.

Gần đây, một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng đây là nơi nhiều người đàn ông nước ngoài thường lui tới...

Buôn bán tình dục trẻ em đã trở thành một mối quan tâm cấp bách ở Lào. Vào tháng 6/2025, Đại sứ quán Nhật Bản tại Lào đã đưa ra cảnh báo trên trang web chính thức của mình, kêu gọi các công dân Nhật Bản không nên tham gia vào các hoạt động bóc lột.

Đại sứ quán Nhật Bản cũng mãnh mẽ cảnh báo rằng việc sử dụng dịch vụ mại dâm trẻ em ở nước ngoài cũng phải chịu hình phạt tương tự như luật cấm mại dâm trẻ em và khiêu dâm trong nước.

Theo cuộc điều tra của một phóng viên Nhật Bản, có ít nhất 3 khu phức hợp tương tự khác hoạt động trong thành phố, một số ngụy trang thành nhà hàng. Các nhân viên cho biết hầu hết khách hàng là người Trung Quốc, tiếp theo là người Nhật, Hàn Quốc và đôi khi là người phương Tây.

Theo các nguồn tin địa phương, hầu hết các cô gái trong các khu phức hợp này đến từ các cộng đồng dân tộc thiểu số hoặc ở nông thôn. Một phụ nữ Lào gốc Khmu cho biết bọn buôn người thường dụ dỗ đưa các cô gái trẻ từ quê lên thành phố với những lời hứa ngon ngọt về việc làm tốt.

"Tôi sinh ra ở một ngôi làng nghèo phía bắc Lào và đã ngủ với một người đàn ông lớn tuổi, tôi được trả số tiền lớn khi mới 12 tuổi", một cô bé hiện 15 tuổi, nói. "Chị gái tôi cũng làm như vậy. Sau đó, tôi chuyển đến nơi này và bắt đầu làm việc ở đây", cô bé nói thêm.

Tại một khu nhà khác giống như một nhà hàng, một cô gái16 tuổi nói: "Ban đầu khi đến đây, tôi nghĩ mình sẽ làm việc nấu ăn và rửa bát vì vậy tôi đã bị sốc khi sa chân vào con đường này. Tôi không muốn em gái 10 tuổi của tôi làm việc ở đây. Tôi muốn cho con bé đi học với số tiền mà tôi kiếm được" - cô nói.

Ngoài việc bị dụ dỗ, nhiều bé gái ở vùng quê cũng "lấy chồng nước ngoài" để có tiền trang trải cho gia đình. Norihiko Yamada - một nhà nghiên cứu tại Viện các nền kinh tế đang phát triển của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản - cho biết các cô gái thường phải đối mặt với những áp lực gia đình, nghèo khó trong khi phải làm việc với mức lương quá thấp.

"Công việc trong nhà máy ở các thành phố không hấp dẫn vì thời gian làm việc dài, lương thấp và lịch trình nghiêm ngặt. Khi các cô gái rời làng để tìm việc làm, họ thường dựa vào người thân và bạn bè đi trước. Những kết nối này thường dẫn đến việc sa chân vào việc bán dâm. Rồi những cô gái này sẽ lôi kéo những cô gái khác...", Yamada nói.

"Một số cô gái có xu hướng suy nghĩ rằng, họ phải làm loại công việc này để giúp đỡ gia đình" - ông Yamada nói thêm.

Thảo Nguyễn (theo Kyodo News, SCMP, Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI