Cậu bé có 10% cơ hội sống sót trở thành thần đồng toán học khi 4 tuổi

26/02/2023 - 06:52

PNO - Jamie Mohr - đứa bé có 10% cơ hội sống sót khi vừa sinh ra chỉ nặng khoảng 700g - đã vượt qua mọi khó khăn và hiện là một thần đồng toán học ở tuổi lên 4.

 

Jamie Mohr được mệnh danh là “Thần đồng toán học” khi có thể làm toán bằng 6 thứ tiếng khác nhau - ẢNH: LORRAINE MOHR/SWNS
Jamie Mohr được mệnh danh là “Thần đồng toán học” khi có thể làm toán bằng 6 thứ tiếng khác nhau - Ảnh: Lorraine Mohr/Swns 

Lorraine (38 tuổi) - mẹ của Jamie, ở Glasgow, Scotland - được thông báo rằng nhau thai của cô đã ngừng hoạt động khi siêu âm ở tuần thứ 20 và em bé không còn nhận được chất dinh dưỡng để phát triển. Các bác sĩ cảnh báo thai nhi sẽ không thể sống nếu chờ đủ tháng, vì vậy cô quyết định sinh ở tuần thứ 28 mặc dù cơ hội sống sót chỉ là 10%. 

Ngày nay, Jamie được mệnh danh là "Thần đồng toán học" khi có thể làm toán bằng 6 thứ tiếng. Jamie còn có thể tính tổng số tiền mua hàng của mẹ đến từng xu. "Thằng bé thông minh hơn giáo viên của mình. Hôm nọ, tôi nhận được tin nhắn từ giáo viên mẫu giáo của con nói rằng con đang “làm khó” cô. Khi đi siêu thị, Jamie thường tính số tiền chúng tôi chi tiêu và ghi ngay ra từng xu" - Lorraine cho biết thêm.

Ngay trước sinh nhật thứ hai của Jamie, Lorraine bắt đầu nhận ra sự thông minh của con mình. Cô kiểm tra con trai và vài tuần sau, cậu bé đã có thể đếm đến 50 rồi 100…

Cậu bé 4 tuổi hiện có thể đếm bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Quan Thoại, tiếng Anh và tiếng Pháp. Các bác sĩ cho rằng Jamie mắc chứng tăng đọc - một khả năng siêu phàm trong việc giải mã các từ cũng như có năng khiếu về các con số. Jamie sẽ bắt đầu vào tiểu học cuối năm nay, nơi các giáo viên sẽ thiết kế một chương trình giảng dạy đặc biệt dành cho cậu bé.

Cô Lorraine và con trai - ẢNH: LORRAINE MOHR/SWNS
Cô Lorraine và con trai - Ảnh: Lorraine Mohr/Swns 

Hà Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI