Cảnh báo nguy cơ về đại dịch cúm mèo đột biến từ H5N1

22/05/2025 - 14:57

PNO - Các chuyên gia Mỹ vừa mới cảnh báo rằng virus cúm gia cầm H5N1 đang lây lan ở mèo và có khả năng bùng phát thành đại dịch chết người.

Sự gia tăng đột biến của cúm gia cầm ở mèo có thể là một cảnh báo về một đại dịch trong tương lai
Sự gia tăng đột biến của cúm gia cầm ở mèo có thể là một cảnh báo về một đại dịch trong tương lai. Ảnh: Getty

Ngày 21/5, các nhà nghiên cứu của Đại học Maryland (Mỹ) đã ghi nhận gia tăng các ca cúm gia cầm ở mèo nhà. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu trong hai thập kỷ đã phát hiện ra gần 700 ca nhiễm ở mèo trên 18 quốc gia, với tỷ lệ tử vong vượt quá 50%.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo mèo nhà dễ mắc cúm gia cầm và có khả năng lây truyền bệnh từ động vật sang người, đồng thời nhấn mạnh đến những rủi ro đối với những người tiếp xúc gần với động vật trong thời gian bùng phát dịch bệnh.

Mèo thường dễ mắc virus H5N1 khi ăn phải chim bị nhiễm bệnh cũng như thịt gia cầm sống hoặc sữa chưa tiệt trùng từ gia súc bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, theo các nghiên cứu, còn có những cá thể mèo sống trong nhà không tiếp xúc với môi trường bên ngoài vẫn bị nhiễm bệnh.

"Virus đã tiến hóa và cách nó nhảy giữa các loài - từ chim sang mèo, và bây giờ giữa bò và mèo, mèo và con người - rất đáng lo ngại. Khi mùa hè đến gần, chúng tôi đang dự đoán các trường hợp trong các trang trại và trong tự nhiên sẽ tăng trở lại" - Tiến sĩ Kristen Coleman - trợ lý giáo sư tại Khoa Sức khỏe Toàn cầu, Môi trường và Nghề nghiệp của Trường Y tế Công cộng UMD và là giáo sư liên kết tại Khoa Thú y của UMD - cho biết.

"Cúm gia cầm rất nguy hiểm đối với mèo, và chúng ta cần khẩn trương tìm hiểu mức độ phổ biến của virus trong quần thể mèo để đánh giá tốt hơn nguy cơ lây lan sang người", nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm Kristen Coleman cho biết thêm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã báo cáo tổng cộng 974 trường hợp người mắc H5N1 được xác nhận trên 24 quốc gia kể từ năm 2003. Trong số các trường hợp này, 470 trường hợp đã tử vong. Những trường hợp như vậy thường tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm bị nhiễm bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, mặc dù H5N1 chưa có khả năng lây truyền rõ ràng từ người sang người, nhưng các cơ quan y tế vẫn đang theo dõi chặt chẽ những biến chuyển liên quan, do đây là loại virus có thể gây ra tỷ lệ tử vong cao và nguy cơ tiềm ẩn bùng phát thành đại dịch.

Trọng Trí (theo Scitechdaily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI