Campuchia tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi, bổ sung mũi thứ 3 cho người lớn

01/08/2021 - 21:58

PNO - Hôm nay 1/8, Campuchia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi ở thủ đô Phnom Penh và 3 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh là Kandal, Koh Kong và Preah Sihanouk. Đồng thời chính thức tiêm mũi thứ 3 bổ sung cho người dân.

 

Tại Campuchia, cho đến nay hơn 7 triệu người trong số 10 triệu người đủ điều kiện đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19
Tại Campuchia, cho đến nay hơn 7 triệu người trong số 10 triệu người đủ điều kiện đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
Hôm nay, chính phủ Campuchia đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi
Hôm nay 1/8, chính phủ Campuchia đã triển khai chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Ước tính, khoảng 2 triệu trẻ em ở Campuchia sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong chiến dịch lần này.
Ước tính, khoảng 2 triệu trẻ em ở Campuchia sẽ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong chiến dịch lần này.
Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em là bước quan trọng để tạo ra miễn dịch cộng đồng.
Thủ tướng Hun Sen cho biết việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em là bước quan trọng để tạo ra miễn dịch cộng đồng.
Trong kế hoạch của chính phủ Campuchia, sắp tới họ sẽ tiêm cho đối tượng là trẻ 11
Trong kế hoạch của chính phủ, sắp tới Campuchia sẽ tiêm cho đối tượng là trẻ 10-11 tuổi.
Hiện một số quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Pháp và Litva đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em để có thể sớm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.
Campuchia là một trong số ít các nước châu Á tiêm chủng cho thanh thiếu niên. Trước đây có Singapore và theo kế hoạch sắp tới Indonesia cũng sẽ tiêm cho trẻ từ 12 tuổi.
iện một số quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Pháp và Litva đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em để có thể sớm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.
Hiện nay một số quốc gia như Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Litva... cũng đã bắt đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em để có thể sớm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng, sớm đưa các em trở lại trường học vào năm học mới.
 Những người được tiêm vaccine Sinopharm và Sinovac đủ 2 mũi sẽ được tiêm vaccine AstraZeneca tăng cường. Còn những người đã được tiêm đủ 2 mũi AstraZeneca sẽ được tiêm mũi thứ ba Sinovac”.
Trong ngày hôm nay, Campuchia cũng triển khai tiêm tăng cường mũi vắc xin thứ 3 cho người dân.Theo đó, những người tiêm đủ 2 mũi vắc xin Sinopharm hoặc Sinovac sẽ được tăng cường thêm mũi AstraZeneca. Còn những người tiêm đủ 2 mũi AstraZeneca thì sẽ tiêm bổ sinh mũi thứ 3 là Sinovac.

Thảo Nguyễn (Theo AFP, Khmer Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI