Các nước đồng loạt ghi nhận kỷ lục số ca mắc COVID-19 trong ngày

29/12/2021 - 06:27

PNO - Mỹ, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha và Hy Lạp ghi nhận số ca mắc COVID-19 kỷ lục trong 24 giờ qua, khi biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh chóng.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 512.553 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 28/12 - con số cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu lây lan tại đây. "Kỷ lục" trước đó là 294.015 ca vào ngày 8/1/2021.

Trong 7 ngày qua, Mỹ ghi nhận trung bình 254.496 trường hợp nhiễm bệnh/ngày. Các chuyên gia y tế dự đoán biến thể Omicron dễ lây lan sẽ khiến đầu năm 2022 trở nên rất khó khăn.

"Tháng 1/2022 sẽ là một tháng thực sự khó khăn” - tiến sĩ Ashish Jha, Trưởng khoa Y tế Công cộng Đại học Brown, nhấn mạnh.

Mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Quảng trường Thời đại tại New York, Mỹ.
Mọi người xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Quảng trường Thời đại tại New York, Mỹ

Tương tự Mỹ, Pháp cũng đang chìm sâu trong khủng hoảng dịch COVID-19. Trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 179.807 ca bệnh mới, cho đến nay đây là con số hàng ngày cao nhất.

Thủ tướng Jean Castex thông báo sẽ cấm các sự kiện và tụ tập lớn ngoài trời vào đêm giao thừa. Điều này bao gồm hạn chế bia rượu trong không gian công cộng, hủy bỏ bắn pháo hoa và các buổi hòa nhạc.

Anh cũng ghi nhận kỷ lục 129.471 ca mắc COVID-19 trong ngày 28/12. Trong tuần qua, có 512 trẻ nhập viện. Cụ thể từ ngày 19-26/12, có 226 trẻ từ 6-17 tuổi và 286 trẻ dưới 5 tuổi nhập viện.

Trong khi đó, Hy Lập và Bồ Đào Nha cũng lần lượt ghi nhận số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 kỷ lục 21.657 và 17.172. Bất chấp sự gia tăng đột biến các ca bệnh, số người nhập viện và cần được chăm sóc đặc biệt chỉ bằng một phần nhỏ so với mức đỉnh trong các đợt bùng phát dịch trước đó ở hai quốc gia.

Riêng Ý đã báo cáo có 202 ca tử vong liên quan đến coronavirus vào hôm 28/12 so với 142 ca một ngày trước đó, Bộ Y tế nước này cho biết, số lượng ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên 78.313 từ 30.810, đạt kỷ lục mới về các ca mới kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Ý đã ghi nhận 136.955 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 kể từ khi bùng phát vào tháng 2 năm ngoái, con số cao thứ hai ở châu Âu sau Anh và cao thứ chín trên thế giới. Cả nước đã báo cáo 5,76 triệu trường hợp cho đến nay.

Thu Hương (theo Guardian, CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI