Bức tranh sơn dầu của Picasso được bán với giá khủng hơn 103 triệu USD

15/05/2021 - 10:11

PNO - Christie's cho biết sau một phiên đấu giá căng thẳng, bức tranh Marie-Therese của Picasso đã được một nhà thầu trực tuyến ở California mua với giá 103,4 triệu USD.

Chỉ sau 19 phút đấu giá, bức tranh sơn dầu Femme assise pres d'une fenetre (Marie-Theres) được Picasso hoàn thành vào năm 1932, đã được chốt hạ mức giá cao ngất ngưỡng 90 triệu USD, con số này tăng lên 103,4 triệu USD khi thêm phí hoa hồng, vượt xa ước tính ban đầu là 55 triệu USD.

Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 2 năm, một tác phẩm thu về 100 triệu USD, kể từ bức họa Meules (Đống rơm) của Claude Monet đạt mức giá kỷ lục 110,7 triệu USD tại phiên đấu giá của Sotheby's, năm 2019.

Trước Femme assise pres d'une fenetre, ngày 11/5, bức tranh In this case của họa sĩ người Mỹ Jean-Michel Basquiat cũng được bán với giá 93,1 triệu USD trong đợt bán hàng đầu tiên của Christie's.

Bức tranh sơn dầu Marie-Theres được Picasso thu về 103,4 triệu USD.
Bức tranh sơn dầu Marie-Theres của Picasso thu về 103,4 triệu USD.

Keith Gill, phụ trách các cuộc đấu giá Nghệ thuật ấn tượng và hiện đại của Christie's tại London, cho biết tác phẩm Marie-Therese trở nên quen thuộc và nổi tiếng với những người yêu nghệ thuật từ khi xuất hiện tại một cuộc triển lãm ở Tate Modern vào năm 2018.

"Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng. Nó đã không được bán đấu giá từ năm 2013. Bức chân dung Marie-Therese đã được đánh giá rất cao từ năm 1932. Vì vậy, 103,4 triệu USD là một mức giá hợp lý” - Gill nói.

8 năm trước, bức tranh Marie-Therese được mua lại tại một cuộc đấu giá ở London với mức 28,6 triệu bảng Anh (tương đương 44,8 triệu USD), thấp hơn một nửa giá bán hiện tại.

Với giao dịch mới nhất, Picasso đã có 5 tác phẩm có giá trị hơn 100 triệu USD. Trong đó, bức tranh Women of Algiers đã được bán với giá kỷ lục 179,4 triệu USD vào năm 2015.

Bên cạnh đó, vụ mua bán này khẳng định sức sống của thị trường nghệ thuật bất chấp đại dịch COVID-19 cũng như địa vị đặc biệt của Picasso (1881-1973) trong lòng những người yêu hội họa.

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI