“Bóp nghẹt” rừng thông để trồng keo

27/02/2023 - 16:37

PNO - Những cây thông hàng chục năm tuổi bị đốn hạ, đốt cháy để lấy đất trồng cây keo khiến diện tích rừng thông ngày một giảm.

Chỉ tay vào cánh rừng keo vừa trồng được chừng hơn 1 tháng trước, một người dân ở xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nói rằng, trước đây khu vực này cây thông bạt ngàn, nhưng dần đã bị xóa sổ để thay thế bằng cây keo. 

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực này đã được phủ kín cây keo cao chừng 20cm. Xen lẫn trong những cây keo mới mọc, nhiều gốc thông có đường kính 30-40cm đã bị đốn hạ sát đất, nhiều cành cây thông, thậm chí gốc đã được đào lên, đốt cháy nham nhở.

Những gốc cây thông hàng chục năm tuổi bị đốn hạ - Ảnh: Phan Ngọc
Những gốc cây thông hàng chục năm tuổi bị đốn hạ - Ảnh: Phan Ngọc

Xung quanh khu vực này, vẫn còn nhiều đồi thông hàng chục năm tuổi, đã được khai thác nhựa bao quanh. Một số khu vực khác cây keo đã xanh tốt, xen lẫn trong rừng thông.

“Thân cây thông đã được vận chuyển đi rồi. Khi phát hiện vụ việc, chúng tôi đã phản ánh. Sau đó, chính quyền xã và cán bộ kiểm lâm lên kiểm tra và đánh dấu được 42 cây bị chặt hạ”, chị T.T.L. (trú xã Quỳnh Tân) nói và cho hay, qua kiểm tra, chị nhận định số cây thông bị chặt hạ có thể nhiều hơn số đã được kiểm đếm.

Ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai cho biết, khu vực rừng thông bị chặt hạ thuộc địa phận xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), nhưng được cấp cho người dân xã Quỳnh Tân quản lý. Sự việc xảy ra đã lâu, sau khi nhận được thông tin, đơn vị này đã cho kiểm tra sơ bộ.

Ông Hữu cho biết, khu vực này là rừng sản xuất, đã qua tay nhiều đời chủ nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Khu vực rừng rộng gần 10 hecta nhưng chỉ có 42 cây thông nằm rải rác, diện tích còn lại chủ yếu là cây keo của người dân.

“Hiện chúng tôi đã lập đoàn, phối hợp cùng chính quyền xã lên kiểm tra thực tế. Đồng thời xem lại hồ sơ của người dân xem khi giao đất rừng, trong đó đã có cây thông chưa”, ông Hữu nói và cho hay, trường hợp cây thông mọc tự nhiên sau này thì không thể xử lý được.

Những đồi keo được trồng lấn sát với rừng thông - Ảnh: Phan Ngọc
Những đồi keo được trồng lấn sát với rừng thông - Ảnh: Phan Ngọc
Những gốc cây thông đang được khai thác nhựa còn sót lại ở mép đồi - Ảnh: Phan Ngọc
Những gốc cây thông đang được khai thác nhựa còn sót lại ở mép đồi - Ảnh: Phan Ngọc
Một cây thông héo khô, nằm trơ trọi giữa đồi keo - Ảnh: Phan Ngọc
Một cây thông héo khô, nằm trơ trọi giữa đồi keo - Ảnh: Phan Ngọc
Qua kiểm đếm sơ bộ, có 42 cây thông với đường kính 30-40cm bị đốn hạ đã được đánh số - Ảnh: Phan Ngọc
Qua kiểm đếm sơ bộ, có 42 cây thông với đường kính 30-40cm bị đốn hạ đã được đánh số - Ảnh: Phan Ngọc
Nhiều cành cây thông, gốc thông bị đốt nham nhở - Ảnh: Phan Ngọc
Nhiều cành cây thông, gốc thông bị đốt nham nhở - Ảnh: Phan Ngọc
Thậm chí một số gốc cây thông đã được đào lên khỏi đất - Ảnh: Phan Ngọc
Thậm chí một số gốc cây thông đã được đào lên khỏi đất - Ảnh: Phan Ngọc

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu