Bộ Ngoại giao Mỹ cắt giảm hơn 1.300 nhân viên

12/07/2025 - 10:19

PNO - Ngày 12/7, Bộ ngoại giao Mỹ đã bắt đầu chấm dứt hơn 1.300 vị trí như một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm cắt giảm lực lượng lao động liên bang.

Những người ủng hộ vỗ tay hoan nghênh các nhân viên Bộ Ngoại giao bị sa thải hôm thứ Sáu khi rời trụ sở của Bộ Ngoại giao vào chiều thứ Sáu.
Nhiều người vỗ tay hoan nghênh các nhân viên Bộ Ngoại giao bị sa thải khi họ rời trụ sở vào chiều 12/7

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, việc sa thải này sẽ ảnh hưởng đến 1.107 công chức và 246 sĩ quan ngoại giao được phân công ở Mỹ.

Vào buổi sáng, các nhân viên bắt đầu nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng. Buổi chiều, một số người bị sa thải rơi nước mắt rời khỏi trụ sở Bộ Ngoại giao.

"Việc cắt giảm nhân viên đã được điều chỉnh cẩn thận. Chúng tôi đang tinh giản các hoạt động trong nước để tập trung cho các ưu tiên ngoại giao. Quyết định cắt giảm đã được cân nhắc kỹ để tác động tới những chức năng không cốt lõi, bộ phận dư thừa, trùng lặp vai trò hoặc có hiệu quả không đáng kể" - thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi đến các nhân viên bị sa thải.

Các quan chức ngoại giao bị ảnh hưởng sẽ được cho nghỉ hành chính trong 120 ngày trước khi chính thức mất việc. Thời gian đối với công chức là 60 ngày.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết việc cắt giảm sẽ giúp Bộ Ngoại giao làm việc hiệu quả hơn và tập trung hơn. "Đây không phải là hậu quả của việc cố gắng loại bỏ mọi người. Nhưng nếu bạn đóng cửa một vụ hay cục, thì bạn không còn cần những vị trí đó" - ông Rubio nói.

Hơn 1.300 nhân viên sẽ bị sa thải.
Hơn 1.300 nhân viên sẽ bị sa thải

Việc sa thải diễn ra vài ngày sau khi Tòa án Tối cao lật ngược lệnh của tòa án cấp dưới đã tạm dừng kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump về cắt giảm lực lượng quy mô lớn tại một số cơ quan liên bang.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách quản lý và tài nguyên Michael Rigas cảnh báo nhân viên rằng sắp tới sẽ sa thải hàng loạt.

Tổng số nhân sự bị cắt giảm dự kiến lên đến gần 3.000 người trên tổng số khoảng 18.000 nhân viên.

Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tái cơ cấu nhằm đưa chính sách đối ngoại của Mỹ đi theo định hướng “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump.

Tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, hàng chục nhân viên tập trung tại sảnh chính để vỗ tay tạm biệt những đồng nghiệp vừa bị sa thải. Nhiều người rơi nước mắt, ôm nhau chia tay trong lúc thu dọn đồ đạc.

Bên ngoài, nhiều người xếp hàng dài vỗ tay, mang theo biểu ngữ “Cảm ơn những nhà ngoại giao của nước Mỹ".

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI