Biểu tình ở Ferguson: 2 người bị bắn, 31 người bị bắt

19/08/2014 - 16:57

PNO - PNO – Nhà chức trách bang Missouri (Mỹ) cho biết ngày 18/8, giờ địa phương, hai người bị bắn bị thương và cảnh sát đã bắt giữ 31 người biểu tình trong vụ bất ổn kéo dài mười ngày nay ở thị trấn Ferguson, ngoại ô thành phố St....

edf40wrjww2tblPage:Content

Bieu tinh o Ferguson: 2 nguoi bi ban, 31 nguoi bi bat

Cảnh sát đối đầu một cuộc biểu tình trên đường West Florissant ở Ferguson, Missouri - Ảnh: AFP

Nguyên nhân bất ổn là do cảnh sát cố ý bắn chết một thanh niên da đen không có vũ khí, một vụ bắn người được cho là mang hơi hướng phân biệt chủng tộc.

Đại úy cảnh sát bang Missouri Ron Johnson sáng 19/8 cho biết những người bị thương trúng đạn được bắn từ phía những người biểu tình ở thị trấn Ferguson, trong khi cảnh sát không hề nổ súng.

Bốn cảnh sát bị thương do bị ném gạch đá khi một đám đông người biểu tình khoảng 200 người đến từ các các địa phương xa xôi như New York và California tập trung đến Ferguson, ông Johnson nói. Ông cho biết cảnh sát đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.

Cảnh sát không thông báo tình trạng của hai người bị thương do đạn bắn.

HÒA NINH (Theo AFP, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI