COVID-19 vẫn ảnh hưởng đến sức khỏe những người dễ bị tổn thương

16/05/2025 - 07:08

PNO - 5 năm trước, COVID-19 là nỗi kinh hoàng. Giờ thì nhiều người gần như đã quên điều đó trong khi vi rút SARS-CoV-2 vẫn đang lưu hành.

COVID-19 không còn đáng ngại nhưng vẫn cần mọi người chú ý phòng ngừa, tiêm vắc-xin - Nguồn ảnh: Getty Images
COVID-19 không còn đáng ngại nhưng vẫn cần mọi người chú ý phòng ngừa, tiêm vắc-xin - Nguồn ảnh: Getty Image

Hầu hết những người mắc COVID-19 hiện nay sẽ chỉ bị bệnh nhẹ, tuy nhiên một số người vẫn có thể phải nhập viện, thậm chí tử vong. Đó là những người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch do ung thư, tiểu đường…

Khả năng COVID-19 gây hậu quả nghiêm trọng cũng có thể xảy ra với những người đang phải sống trong điều kiện không tốt. Tại Vương quốc Anh, những người sống ở những khu vực thiếu thốn nhất được đánh giá là có khả năng nhập viện vì các bệnh truyền nhiễm cao gấp đôi so với những người ở những khu vực ít thiếu thốn hơn. Tại Úc, gần 60.000 trường hợp bị COVID-19 đã được báo cáo từ đầu năm 2025, thực tế, con số này có thể cao hơn. Những ngày qua, tại Thái Lan, Campuchia, số ca nhiễm cũng tăng mạnh. Ở Thái Lan, từ đầu năm 2025 đến nay đã có 71.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 19 ca tử vong. Tại Campuchia, giới chức cũng khuyến cáo nguy cơ lây lan COVID-19 biến thể mới JN.1. Mặc dù không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn với các biến thể Omicron trước đó nhưng biến thể JN.1 lại thể hiện khả năng mạnh hơn.

Theo các chuyên gia y tế, tuy số ca bệnh có tăng nhưng không đáng ngại vì COVID-19 ngày nay được xem như một căn bệnh theo mùa, số ca bệnh tăng nhiều vào tháng Năm - tháng Sáu và giảm dần vào tháng Bảy. Theo giáo sư Yong Poovorawan - chuyên gia vi rút học tại Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thái Lan - tình hình COVID-19 hiện nay không đáng ngại, tình trạng của các ca bệnh không nghiêm trọng do hầu hết mọi người đều đã có khả năng miễn dịch nhờ tiêm ngừa hoặc đã từng mắc COVID-19 trước đó.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, tiêm chủng vẫn là cách tốt nhất để ngăn ngừa COVID-19, nhất là những người dễ bị tổn thương. COVID-19 thường trở nên nghiêm trọng hơn ở những người trên 60 tuổi, có các bệnh phổi, tim, tiểu đường hoặc các tình trạng ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch.​

Người lớn trên 18 tuổi có nguy cơ cao hơn do hệ thống miễn dịch yếu hơn được khuyến cáo tiêm vắc-xin 12 tháng/lần. Nếu mắc COVID-19 nặng, người bệnh cần đến bệnh viện để được điều trị. Nếu không quá nặng, người bệnh có thể nghỉ ngơi ở nhà để hồi phục sức khỏe, giảm lây lan sang người khác. Ngoài ra, mang khẩu trang vẫn là cách phòng bệnh đơn giản và hiệu quả.

Lệ Chi (theo The Conversation)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI